08/06/2009 - 09:16

Đồng Tháp:

Chuyển hồ sơ “quỹ đen” ở huyện Châu Thành sang cơ quan điều tra

Ngày 7-6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận hồ sơ thanh tra sai phạm nghiêm trọng xảy ra ở UBND huyện Châu Thành để xem xét khởi tố vụ án cố ý làm trái. Theo kết luận thanh tra, tổng các nguồn được Chủ tịch và Phó chủ tịch chỉ đạo đưa vào “quỹ đen” để... chia chác (thay vì nộp vào ngân sách nhà nước) lên tới 8,424 tỉ đồng và 8.483,53 USD.

Trong nhiều năm qua, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành có chủ trương lập và quản lý các nguồn thu, chi để ngoài ngân sách. Lý do được đưa ra là hoạt động của UBND huyện phải đối nội, đối ngoại, tiếp khách nhiều, trong khi ngân sách không thể chi được. Việc sử dụng “quỹ đen” này cũng không có quy định về định mức, chế độ, nội dung, chứng từ, mà Văn phòng UBND chỉ thực hiện chi theo chỉ đạo... miệng của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện. Trước đây, trại nhãn và ao cá giống tại ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành được Ông Huỳnh Thanh Quang, nguyên quyền Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (2002-2005), chỉ đạo Văn phòng UBND huyện làm hợp đồng cho Cty Cổ phần Nam Long thuê đất, thời gian thuê là 10 năm (từ 19/11/2002 - 19/11/2012), giá 100 triệu đồng/năm. Mục đích là nuôi trồng thủy sản, với diện tích cho thuê là 6 ha, trong đó có một hecta của Trung tâm y tế huyện mua từ nguồn tiền tài trợ 70.000 France thuộc tổ chức CCFD của Pháp. Đến nay, số thu được từ trại nhãn là 373.880.000 đồng, thu sản xuất cá giống là 276.162.000 đồng, tổng cộng là 650.042.000 đồng. Ngoài ra, Văn phòng Huyện ủy Châu Thành chuyển số tiền 1.034.592.103 đồng sang UBND huyện để lập “quỹ đen”, số tiền này có nguồn gốc từ tiền ngân sách. Sau đó, UBND huyện giao Phòng Tài chính quản lý và sử dụng, do chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện quyết định chi bằng... lệnh miệng.

Từ năm 2002 đến 2005, được sự chỉ đạo của ông Huỳnh Thanh Quang, nguyên chủ tịch UBND huyện, bà Nguyễn Thị Kim Thoa (kế toán), bà Phạm Thị Kim Hoa ( thủ quỹ) và ông Vũ Mạnh Hải (tài xế) đã lập 163 chứng từ khống để thanh toán tiền tiếp khách cho “quan”, với số tiền gần 100 triệu đồng. Trong đó ông Hải lập 124 chứng từ, với số tiền gần 54 triệu đồng; bà Thoa lập 33 chứng từ và bà Hoa lập 6 chứng từ khống. Cả ba đều thừa nhận sau khi nhận tiền từ thủ quỹ, đều trừ tiền tạm ứng trước đó mà họ đã chi phí cho chủ tịch và phó chủ tịch huyện. Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện ông Hải lập hóa đơn, chứng từ có cùng nội dung nhưng thanh toán hai lần, với hai nguồn quỹ khác nhau. Việc này ông Hải khai kê thanh toán theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Sang - Phó chủ tịch UBND huyện. Năm 2003, ông Huỳnh Thanh Quang (chủ tịch lúc bấy giờ) chỉ đạo (miệng) cho ông Đoàn Thanh Sang lấy 450 triệu đồng để hùn với Võ Thành Đức, Giám đốc Công ty TNHH Thành Đạt, mua một chiếc xáng cạp và chiếc Kobe giao cho công ty Thành Đạt quản lý kinh doanh. Đến ngày 5-12-2008 khi đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra thì phát hiện công ty Thành Đạt đã bán chiếc Kobe từ năm 2006, nhưng không trả tiền lại cho UBND huyện. Qua làm việc với thanh tra, ông Đức xác nhận có bàn bạc với ông Huỳnh Thanh Quang (lúc này là bí thư) và ông Lê Ái Việt (chủ tịch) và được hai vị này thống nhất. Việc này thanh tra kết luận hai vị lãnh đạo đã “tiếp tay” cho Công ty Thành Đạt chiếm đoạt 61 triệu đồng của UBND huyện. Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, còn phát hiện ông Vũ Mạnh Hải – tài xế, có nhận một xe Ifa 7 tấn biển số 66A-3316 từ nhà máy xay xát Hữu Nghị về giao cho ông Nguyễn Văn Trung - Chánh văn phòng UBND nhưng đến nay ông Trung bán cho ai cũng không biết, vì ông Trung... đã chết! Ngoài ra, UBND huyện còn lấy tiền để ngoài ngân sách cho tập thể và cá nhân mượn, với số tiền gần 1,3 tỉ đồng và tự ý xóa nợ dù không ai có yêu cầu. Trong số này, dù UBND xã An Hiệp không có nợ nhưng vẫn được UBND huyện ghi nợ và tự xóa nợ khống với số tiền gần 49 triệu đồng.

Kết luận thanh tra quy trách nhiệm lập “quỹ đen”, chia chác thuộc về các ông Võ văn Hồng (Chủ tịch UBND huyện năm 1993-1994), ông nguyễn Hoài Bảo (Chủ tịch UBND huyện 1995-1999), Nguyễn Văn Nam (Chủ tịch UBND huyện 2000-2001), Huỳnh Thanh Quang (Chủ tịch UBND huyện 2002-2005) và ông Lê Ái Việt chủ tịch UBND huyện sau này.

Hoa Hạ

Chia sẻ bài viết