09/08/2012 - 21:03

Chuyển biến tích cực trong thực hiện tiết kiệm điện

Đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ đều thực hiện tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh. (Ảnh chụp tại Công ty
Cổ phần May Tây Đô).

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Công ty Điện lực TP Cần Thơ phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) rộng rãi trong cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức tiết kiệm điện từ tổ chức đến cá nhân...

Để tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, thời gian qua Điện lực Cần Thơ đã phối hợp với các Đoàn thể phát 5.370 cẩm nang với nội dung tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm; treo băng rôn; lồng ghép tuyên truyền TKĐ trực tiếp trong cuộc họp giao ban, hội nghị báo cáo viên, mở lớp tập huấn do hội tổ chức mục đích tuyên truyền TKĐ đến các đoàn thể cơ sở trực thuộc. Song song đó, công ty phát 1.000 tờ rơi, 6.350 cẩm nang đến các hộ sử dụng điện, dán 1.200 bản với nội dung tuyên truyền TKĐ tại các trụ sở UBND các quận, huyện, phường, xã và trạm y tế phường xã... trong thành phố. Ngoài ra, các sản phẩm TKĐ như: đèn compact, bình nước nóng năng lượng mặt trời... luôn được ưu tiên quảng bá trong các hoạt động tuyên truyền tại TP Cần Thơ. Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động Chương trình quảng bá sử dụng bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Trong 6 tháng đầu năm, TP Cần Thơ đã thực hiện lắp đặt được 91/250 máy đạt 36,4% kế hoạch...

Ngoài ra, nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng, đưa hoạt động TKĐ đến gần hơn với các hộ sử dụng điện trên địa bàn thành phố, Điện lực Cần Thơ đã đưa ra nội dung cam kết cùng thực hiện hiệu quả công tác TKĐ với các hội, đoàn thể trên địa bàn, như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... với điều khoản cam kết thực hiện TKĐ. Đến nay, các đoàn thể đã có kế hoạch cụ thể và đều có quy định tiết kiệm riêng tại đơn vị. Mới đây, Sở Công thương TP Cần Thơ và Công ty Điện lực TP Cần Thơ tổ chức phát động chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” và “Tuyến phố tiết kiệm điện” thực hiện bằng hành động tiết kiệm 10% điện năng tiêu thụ sinh hoạt trong 3 tháng bắt đầu từ 1-6 đến 31-8-2012 ở 4 phường của quận Ninh Kiều, gồm: An Hội, Cái Khế, Thới Bình, Tân An và tuyến đường Nguyễn Trãi và Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học được chọn thực hiện “Tuyến phố tiết kiệm điện”. Đây là chương trình thực hiện lần đầu tiên trên địa bàn TP Cần Thơ, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người dân và chính quyền địa phương. Trong buổi lễ phát động chương trình, đại diện UBND quận Ninh Kiều, cho rằng: Đây là chương trình rất có ý nghĩa và thiết thực, cần được nhân rộng. Sau khi thực hiện thí điểm trên địa bàn 4 phường, quận sẽ xem xét nhân rộng đến toàn bộ 13 phường...

Chị Nguyễn Ngọc Lan ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, cho biết: “Khi được địa phương triển khai chương trình tiết kiệm, gia đình tôi đã hăng hái tham gia. Kết quả qua 1 tháng thực hiện tiết kiệm, chi phí tiền điện giảm hơn 60.000 đồng/tháng, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm điện hơn nữa để giảm chi phí tiền điện hàng tháng”. Dù không thuộc phường triển khai thực hiện “Gia đình tiết kiệm điện”, song nhiều hộ gia đình đã nhận thức được ý nghĩa của việc thực hiện tiết kiệm điện. Chị Nguyễn Kim Anh ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, cho biết: “Thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, lợi ích trước mắt là giảm phần nào chi phí tiền điện hàng tháng. Dù ít hay nhiều nhưng cả năm gộp lại là một số tiền đáng kể. Tiết kiệm điện là tiết kiệm cho gia đình mình, đây là điều phải làm!”...

Với những giải pháp trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng được triển khai rộng rãi trong 6 tháng đầu năm 2012, TP Cần Thơ thu về kết quả đáng khả quan. Theo đánh giá của Công ty Điện lực TP Cần Thơ: Nhiều khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là khách hàng sản xuất - kinh doanh bước đầu đã ý thức được vai trò, trách nhiệm cũng như thông cảm cho những khó khăn thiếu nguồn của ngành điện và đã góp phần đáng kể vào công tác tiết kiệm chung. Các sở, ngành, đoàn, hội đa phần đều có nội quy sử dụng điện tiết kiệm tại đơn vị để nhắc nhở mọi người thực hành tiết kiệm và tiết kiệm chung cho ngân sách. Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đã được lắp đặt ở các vị trí và điều chỉnh giờ chiếu sáng hợp lý, thực hiện cắt giảm nghiêm túc 50% đèn chiếu sáng công cộng theo quy định. Qua thực tế cho thấy sản lượng điện tiêu thụ của các thành phần sản xuất, chiếu sáng công cộng, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt... đều giảm. So với cùng kỳ năm 2011, 7 tháng đầu năm 2012 cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm gần 836.000 kWh, tăng 3,82%; chiếu sáng công cộng khoảng 83.000 kWh, tăng 1,49%; sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ hơn 4,7 triệu kWh, tăng 1,61%; doanh nghiệp sản xuất hơn 9,9 triệu kWh tăng 2,15%. Tính chung, 7 tháng đầu năm 2012 thành phố thực hiện TKĐ hơn 15,6 triệu kWh tương đương khoảng 20,6 tỉ đồng, đạt 132% kế hoạch đề ra...

Song, đây chỉ là kết quả bước đầu, TKĐ cần được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới và duy trì lâu dài để TKĐ trở thành ý thức của mỗi cá nhân, gia đình, các tổ chức trong xã hội...

Bài, ảnh: T.TRINH

Đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ đều thực hiện tiết kiệm điện trong hoạt động s

Chia sẻ bài viết