08/12/2020 - 06:01

Chung tay xây dựng văn minh đô thị 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (TDĐKXDNTM, ĐTVM), Mặt trận và các đoàn thể phường Thới Long, quận Ô Môn đã huy động sức đóng góp của nhân dân xây dựng mới và sửa chữa 53 cầu bê tông; xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, đổ đá bụi 42.127m đường giao thông, với tổng trị giá các công trình hơn 8,3 tỉ đồng và 6.872 ngày công lao động. Đến nay, số hộ nghèo của phường chỉ còn 15 hộ, chiếm tỷ lệ 0,3%.

Cán bộ Mặt trận và đoàn thể phường Thới Long thăm mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao mức sống của người dân.

Cán bộ Mặt trận và đoàn thể phường Thới Long thăm mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao mức sống của người dân.

Theo ông Phạm Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thới Long, Cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM đã khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Trong đó, hoạt động vì người nghèo được triển khai rộng khắp ở 11 khu dân cư, với nhiều mô hình hiệu quả. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” của phường vận động được hơn 193 triệu đồng. Toàn phường xây dựng, sửa chữa 35 căn nhà Đại đoàn kết. Mặt trận và các tổ chức thành viên xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học, hỗ trợ giống, vốn sản xuất… trị giá trên 8 tỉ đồng. Qua đó, góp phần làm giảm hộ nghèo trong phường xuống còn 15 hộ, chiếm tỷ lệ 0,3%.

Trước đây, gia đình anh Võ Hoàng Thành (ngụ khu vực Cái Sơn) đông con, ít đất sản xuất, thuộc diện hộ nghèo. Năm 2018, anh được hỗ trợ cất căn nhà Đại đoàn kết và chuyển diện tích đất trồng lúa sang rau màu, cây ăn trái. Anh Thành kể: “Tôi được hỗ trợ vay vốn 20 triệu đồng để làm đất, chuyển sang trồng xoài cát. Tôi còn tận dụng bờ đất gần nhà trồng rau màu. Vụ này, gia đình đang tỉa đậu que chuẩn bị bán Tết. Vợ tôi may vá, sửa đồ kiếm thêm thu nhập. Tính chung, thu nhập của gia đình cũng đạt hơn 60 triệu đồng/năm. Năm 2018, tôi đã được xét thoát nghèo”. Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ khu vực Cái Sơn) cũng từng thuộc diện hộ nghèo, do không đất sản xuất. Ba năm trước, gia đình chị được vay vốn chăn nuôi dê. Chị Loan phấn khởi: “Các chú cán bộ phường, khu vực động viên tôi rằng tiền công 2 vợ chồng làm thuê để lo cơm nước hằng ngày, các con đi học. Chăn nuôi dê là “bỏ ống”. Vợ chồng tôi cũng được tạo điều kiện vay 20 triệu đồng để mua con giống. Hiện tại, thu nhập từ mô hình nuôi dê của gia đình là khoảng 30 triệu đồng/năm. Cuối năm nay gia đình tôi được xét thoát nghèo”.

Mặt trận và các tổ chức thành viên còn phối hợp tổ chức 22 cuộc hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật, có 481 lượt người dự. Các đoàn thể phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho 1.537 hộ vay trên 41 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Thành Luận, thành viên tổ hợp tác trồng mận phường Thới Long, kể rằng, trước kia gia đình anh có 2 công đất trồng lúa nhưng hiệu quả thấp, kinh tế gia đình “thiếu trước, hụt sau”. Năm 2017, anh tham gia tổ hợp tác trồng mận và được hỗ trợ vay 50 triệu đồng đầu tư phát triển mô hình. Anh Luận khoe: “Mận trồng khoảng 17-18 tháng cho trái. Năm trước, huê lợi từ 2 công mận được khoảng 60 triệu đồng”.

Những ngày này, bà con khu vực Thới Mỹ rất phấn khởi vì tuyến Lộ Giữa dài 700m, vừa được trải nhựa. Theo ông Hà Văn Thia, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực, công trình do nhân dân đóng góp 65 triệu đồng và gần 80 ngày công thực hiện. Anh Hà Huy Vũ ở khu vực Thới Mỹ, nói: “Tuyến đường này trước xuống cấp, đi lại khó khăn. Đầu năm nay, khu vực họp dân bàn bạc chủ trương trải nhựa, tôi và nhiều bà con đều đồng tình. Ngoài việc tự nguyện đóng góp 2 triệu đồng, tôi còn trực tiếp tham gia làm đường”. Tương tự, anh Đặng Văn Hòa ở khu vực Thới Mỹ cũng góp ngày công và 3 triệu đồng mua vật tư làm đường. Anh Hòa và anh Vũ làm phụ hồ, mua bán nhỏ, thu nhập không nhiều nhưng rất nhiệt tình vì việc chung.

Theo ông Phạm Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng đô thị văn minh, Ủy ban MTTQVN phường đã xây dựng nhiều mô hình điểm về khu dân cư và tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, công trình nước sạch, hệ thống cống thoát nước, các điểm thu gom rác thải. Qua thực hiện, Mặt trận và các thành viên đã phối hợp với chính quyền vận động nhân dân làm mới và tu sửa 53 cầu; sửa chữa nâng cấp, đổ đá bụi, làm bê tông 42.127m đường, tổng trị giá hơn 8,3 tỉ đồng và 6.872 ngày công lao động. Các công trình, mô hình thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM đều gắn với nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bài, ảnh: Hải Thư

Chia sẻ bài viết