05/02/2021 - 05:25

Chúc Tết, chăm lo nhân dân vui Xuân đầm ấm, đủ đầy 

(CT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 4-2, các đoàn cán bộ đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ đã đến dự họp mặt, thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo… trên địa bàn các quận, huyện của thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên trong đoàn chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng  Thị Gương ở phường An Hòa. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên trong đoàn chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng  Thị Gương ở phường An Hòa. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đoàn do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn đã đến dự họp mặt, chúc Tết và tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu của quận Ninh Kiều. Mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng, trong đó, 1 triệu đồng từ nguồn ngân sách, 500.000 đồng được trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của quận. 

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu chúc các gia đình chính sách và nhân dân thành phố năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng TP Cần Thơ văn minh, giàu đẹp. Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Dịp này, đồng chí Phạm Văn Hiểu cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo quận Ninh Kiều, phường An Hòa đến chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Gương và thương binh Nguyễn Minh An ở phường An Hòa.

* Đoàn do đồng chí Phạm Văn Hiểu làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố.

Tại các điểm đến, đồng chí Phạm Văn Hiểu ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các vị chức sắc, chức việc. Đồng chí biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các tôn giáo vào sự phát triển chung của thành phố. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, đồng chí chúc quý vị chức sắc, chức việc, cùng bà con tín đồ dồi dào sức khỏe, hưởng một mùa xuân hạnh phúc, an lành. Đồng chí cũng mong muốn, quý vị chức sắc, chức việc, cùng tín đồ tiếp tục phát huy đường hướng đồng hành cùng dân tộc, truyền thống yêu nước, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo; ra sức lao động, học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đóng góp phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cùng nhân dân thành phố chung sức, chung lòng xây dựng Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển nhanh và bền vững...

* Đồng chí Phạm Văn Hiểu cũng đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng.

Trước thềm năm mới, đồng chí Phạm Văn Hiểu ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi những lời chúc an khang, thịnh vượng đến bà con, đồng thời nhắc bà con thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong bà con hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Lãnh đạo thành phố tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, cho bà con thuộc diện gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Đồng chí Trần Việt Trường tặng quà Tết cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ảnh: X.Đ

Đồng chí Trần Việt Trường tặng quà Tết cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Ảnh: X.Đ

* Đoàn cán bộ của UBND TP Cần Thơ do đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn, đã đến tặng 500 phần quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều; phường Phú Thứ, quận Cái Răng và quận Ô Môn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tại phường Phú Thứ (Cái Răng) và quận Ô Môn, đoàn tặng mỗi địa phương 200 phần quà, gồm 500.000 đồng tiền mặt và 10kg gạo, do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố vận động xã hội hóa. 100 phần quà được trao tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều trị giá mỗi phần 1 triệu đồng, gồm: 500.000 đồng tiền mặt; 10kg gạo, 1 thùng mì gói và nhu yếu phẩm do cơ quan đại diện Báo Gia đình Việt Nam tại TP Cần Thơ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ hỗ trợ.      

Tại các điểm đến, đồng chí Trần Việt Trường thông tin tóm tắt kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của TP Cần Thơ trong năm 2020. Đồng chí bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

* Các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gia đình một số cán bộ hy sinh, từ trần, thuộc diện Thành ủy quản lý, gồm: gia đình đồng chí Võ Thành Long, nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Chủ tịch Chính quyền cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam; gia đình Đại tá Trần Trung Tín, nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang; gia đình Trung tướng Võ Văn Tấn, nguyên Tư lệnh Quân khu 9; gia đình đồng chí Nguyễn Kim Hạnh, nguyên Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang; gia đình đồng chí Hồ Thanh Mỹ, nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại các điểm đến, đồng chí Nguyễn Xuân Hải cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu ra sức học tập, tu dưỡng để cống hiến cho sự phát triển của thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ (bên phải) tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở quận Bình Thủy. Ảnh: X.ĐÀO

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ (bên phải) tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở quận Bình Thủy. Ảnh: X.ĐÀO

* Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy tổ chức họp mặt gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Ngọc Tâm ân cần thăm hỏi, gởi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận và tặng mỗi gia đình 1 triệu đồng. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tập trung đông người nên quận Bình Thủy kết hợp với lãnh đạo thành phố tổ chức trao tượng trưng tại Quận ủy cho 10 gia đình chính sách tiêu biểu và đến tận nhà thăm, tặng quà 2 gia đình cán bộ hưu trí, thương binh. 68 gia đình chính sách tiêu biểu còn lại, quận chỉ đạo 8 phường tổ chức các đoàn đến thăm, trao quà.

* Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2021”, trao 400 phần quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở 4 quận, huyện: Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, do nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân hảo tâm đóng góp.

Nhóm PV chính trị - xã hội

Chia sẻ bài viết