Những năm gần đây, cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều thay đổi theo hướng khang trang hơn. Chuẩn bị năm học mới 2011-2012, ngành giáo dục thành phố tiếp tục yêu cầu các quận, huyện, các đơn vị trường học khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp để đón học sinh đến trường...
 |
|
Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền nhìn từ bên ngoài.
|
Đến Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền vào những ngày cuối tháng 7-2011, chúng tôi nhận thấy rất nhiều công nhân hối hả làm việc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu kịp đưa ngôi trường vào sử dụng trong năm học mới. Trường THPT Giai Xuân đã có quyết định thành lập và bắt đầu tuyển sinh năm học 2011-2012. Ngôi trường mới khang trang, được xây dựng hiện đại đang dần hoàn thiện. Đi từ tuyến Lộ Vòng Cung vào sẽ thấy trường sừng sững vươn lên cao vượt khỏi những tán cây xung quanh, trông to lớn và đẹp. Trường được xây dựng với kinh phí hơn 50 tỉ đồng theo hướng đạt chuẩn quốc gia, với đầy đủ các phòng học, phòng chức năng. Chú Nguyễn Văn Hòa, nhà ở gần trường xúc động nói: “Ngôi trường này thật đẹp, không chỉ vì nó được xây dựng to lớn, hiện đại mà còn đáp ứng được nguyện vọng bao lâu nay của người dân địa phương. Ngày trước, con em ở đây muốn học lên THPT là cả một vấn đề, nào là đường sá khó khăn, tiền bạc thiếu thốn... Giờ đây, trường cấp 3 “được mang” đến tận đây rồi bà con vui mừng biết bao”. Niềm vui của chú Hòa cũng là niềm vui của rất nhiều bà con sống trên tuyến đường vòng cung lịch sử. 36 năm sau giải phóng, huyện Phong Điền mới có thêm được một trường THPT mới, ngoài Trường THPT Phan Văn Trị đã có từ lâu. Nhìn ngôi trường mới, chị Trần Thị Nghiêm, nhà ở xã Tân Thới, huyện Phong Điền, kể: “Khi tôi đi học THPT, tuyến đường Lộ Vòng Cung bị xuống cấp trầm trọng, chạy xe đạp cũng rất khó khăn. Tôi thường xuyên phải đi bộ ra Trường THPT Phan Văn Trị học. Nhà cách trường hơn 10 km nên học hết năm lớp 10, đi không nổi nữa, tôi đành phải nghỉ học, bỏ luôn ước mơ làm cô giáo”. Không chỉ tạo cơ hội học tập cho học sinh xã Tân Thới, Giai Xuân, huyện Phong Điền, Trường THPT Giai Xuân còn “rất gần” với những học sinh ở các phường, xã lân cận, như: Long Tuyền, Long Hòa, quận Bình Thủy; Trường Lạc, quận Ô Môn; xã Trường Thành, huyện Thới Lai... Ngoài Trường THPT Giai Xuân, huyện Phong Điền cũng đang khẩn trương hoàn thành Trường Mẫu giáo Mỹ Khánh với kinh phí hơn 27 tỉ đồng. Ông Nguyễn Bá Tòng, cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Phong Điền, cho biết: “Chuẩn bị năm học 2011-2012, huyện Phong Điền đã đầu tư xây mới 35 phòng học và nâng cấp sửa chữa 41 phòng. Tính tới thời điểm này, tiến độ xây dựng, sửa chữa kịp đưa vào sử dụng, đón học sinh trong năm học mới”.
Niềm vui có trường mới sau bao năm mong đợi cũng là niềm vui của học sinh Trường THCS Hưng Thạnh, quận Cái Răng- nơi chưa từng có được một trường THCS. Suốt bao năm qua, học sinh THCS ở phường Hưng Thạnh đều phải học nhờ ở Trường THCS Hưng Phú, Trường THCS Lê Bình, hay THCS Phú Thứ, hoặc vượt sông để đến học ở các trường THCS tại quận Ninh Kiều. Ông Trần Ngọc Lĩnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Cái Răng, cho biết: “Trường THCS Hưng Thạnh được thành lập đã đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đây. Đồng thời, giải tỏa áp lực cho các trường THCS Lê Bình, Hưng Phú”. Trường THCS Hưng Thạnh được xây dựng hiện đại với tổng kinh phí 25 tỉ đồng, giai đoạn 1 đã hoàn thành với 18 phòng học và sẽ chính thức tuyển sinh vào năm học 2011-2012.
Thoát khỏi tình trạng học nhờ cũng là tâm trạng của học sinh THCS ở xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Năm học mới này, Trường THCS Thạnh Tiến được xây dựng mới hoàn toàn (kinh phí đầu tư xây dựng trên 7 tỉ đồng) sẽ được đưa vào sử dụng. Trước đây, học sinh ở xã Thạnh Tiến cũng phải học nhờ ở Trường THCS Thạnh An 1. Sau bao năm có tên trường nhưng phải hoạt động nhờ ở trường tiểu học, đến năm học này, cô trò Trường Mẫu giáo Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã có một ngôi trường mới xinh xắn (kinh phí xây dựng gần 5 tỉ đồng) của riêng mình... Huyện Vĩnh Thạnh là một trong những địa phương có nhiều công trình trường học được xây dựng mới, xây dựng thêm trong năm học mới. Ông Nguyễn Văn Liếng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Toàn huyện có 19 công trình trường học đang trong quá trình xây dựng. Trong đó, một số công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2011-2012, như: THCS Thạnh Lộc, THCS Thạnh Tiến, Tiểu học Thạnh An 3, Mẫu giáo Vĩnh Trinh... Tổng kinh phí xây dựng hơn 50 tỉ đồng”.
Quận Bình Thủy cũng là đơn vị có nhiều công trình trường học được xây dựng mới, xây dựng thêm, như: Tiểu học Long Hòa 2, Long Hòa 3, Tiểu học Thới An Đông 2, Thới An Đông 3 và Tiểu học Long Tuyền 1. Ông Nguyễn Văn Xuân, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy phấn khởi, nói: “5 công trình trên nằm trong chương trình kiên cố hóa trường học với kinh phí xây dựng khoảng 27 tỉ đồng sẽ kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Ngoài ra, địa phương cũng dành gần 800 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa một số công trình khác nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai giảng”. Hầu như các quận, huyện đều có một sự chuẩn bị chu đáo trước khi bước vào năm học mới. Quận Cái Răng chuẩn bị đưa vào sử dụng Trường Mẫu giáo Lê Bình với kinh phí xây dựng khoảng 9 tỉ đồng. Huyện Thới Lai cũng đã đầu tư hơn 5 tỉ đồng để sửa chữa, nâng cấp các phòng học... Riêng kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường lớp do Sở GD&ĐT quản lý đầu tư cho xây dựng cơ bản là hơn 90 tỉ đồng, trong đó, có một số công trình kịp đưa vào sử dụng đầu năm học 2011-2012, như: THCS Hưng Thạnh, THPT Giai Xuân, THPT Bùi Hữu Nghĩa... Nói về việc chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới, ông Trần Trọng Khiếm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết: “Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh bước vào năm học mới, Sở yêu cầu ngành giáo dục các quận, huyện đốc thúc tiến độ thi công xây dựng để kịp thời đưa vào sử dụng các phòng học mới”.
Ngoài các công trình mới, ngành giáo dục thành phố cũng chỉ đạo các trường quét vôi, trang trí lại tạo cảnh quan sư phạm thoáng mát, sạch đẹp để đón học sinh vào năm học mới. Có thể nói, cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn thành phố đang ngày một hoàn thiện hơn, chuẩn hóa hơn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn thành phố, đáp ứng mong mỏi của mọi người.
Bài, ảnh: HÀ THANH