Nhằm chuẩn bị tốt công tác đón học sinh trở lại trường, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) TP Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố lộ trình học sinh trở lại trường, đồng thời vừa nghiên cứu vừa điều chỉnh, với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên. Hiện nay, ngành Giáo dục các địa phương, cùng các trường học đã chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch bệnh để đón học sinh.

Học sinh Trường THPT Giai Xuân học trực tuyến.
Sẵn sàng các điều kiện đón học sinh
Theo ông Lê Hoàng Duy Linh, Trưởng Phòng GD&ÐT quận Ô Môn, ngành Giáo dục quận luôn trong tâm thế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón học sinh trở lại trường. Công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo trang thiết bị và phòng, chống dịch bệnh tại 39 điểm trường trên địa bàn quận đã hoàn thành. Về vấn đề tiêm vaccine phòng dịch, khi học sinh đã được tiêm 2 mũi thì nhà trường, phụ huynh học sinh mới an tâm hơn khi con trở lại trường học. Hiện quận đã tiêm cho hơn 7.400 học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, riêng học sinh lớp 6 có 1.648 em vẫn chưa được tiêm do dưới 12 tuổi. Ðây cũng là mối quan tâm lớn nhất của ngành khi tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ông Lê Hoàng Duy Linh nói: “Thời gian tới, ngành tiếp tục chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường, từ công tác đưa đón, phân lớp và sinh hoạt trong điều kiện mới phù hợp với từng đơn vị”.
Tương tự, tại quận Cái Răng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận đã được bàn giao lại cho phía nhà trường sau thời gian được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch. Vừa qua, Phòng GD&ÐT quận Cái Răng đã phối hợp các ngành chức năng thành lập các đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị trường học; các điều kiện đảm bảo an toàn để đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, góp ý để các trường tiến hành các khâu chuẩn bị... Ông Huỳnh Văn Tây, Phó trưởng Phòng GD&ÐT quận Cái Răng, chia sẻ: “Các trường phải chủ động lên kế hoạch và xây dựng các phương án, kịch bản có thể xảy ra khi đón học sinh trở lại trường. Hiện nay, có hơn 75% học sinh từ 12 đến 17 tuổi của quận đã được tiêm vaccine mũi thứ 2”.
Các trường THPT trên địa bàn thành phố cũng đã lên phương án sẵn sàng đón học sinh. Thầy Nguyễn Hữu Ðịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai, cho biết: Trường đã thực hiện tổng vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 như khử khuẩn, lau chùi bàn ghế, trang bị dụng cụ y tế, chuẩn bị phòng cách ly… Ðồng thời, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế Thị trấn Thới Lai trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trường khi đón học sinh trở lại.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Ông Nguyễn Thành Giang (ngụ tại quận Ninh Kiều, có 2 con đang học lớp 7 và lớp 5), cho biết: “Tôi đồng tình cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, với điều kiện phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Học sinh phải được tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đủ thời gian quy định”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (ngụ huyện Cờ Ðỏ, có con trai học lớp 10 và cháu ruột đang học lớp 2), chia sẻ: “Vợ chồng tôi mong con cháu sớm trở về trường học trực tiếp để tôi có thể đi làm. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì đành cho học ở nhà”.
Thực tế, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn việc cho con em trở lại trường học trực tiếp. Chính vì thế, bên cạnh chuẩn bị tốt các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, việc đẩy mạnh công tác truyền thông cho phụ huynh, học sinh cũng rất quan trọng. Ông Lê Thanh Thái, Trưởng Phòng GD&ÐT quận Thốt Nốt, cho biết: “Qua khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về việc cho con em trở lại trường học trực tiếp, nhiều người vẫn còn dè dặt mặc dù con em đã hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine”. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Thái cho rằng vẫn có nhiều phụ huynh học sinh mong cho con em trở lại trường để đảm bảo kiến thức cũng như nền nếp học tập. Sắp tới, phòng sẽ tham mưu UBND quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức khác nhau đến với giáo viên, phụ huynh học sinh, vận động học sinh ra lớp.
Theo thầy Nguyễn Hữu Ðịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai, để chuẩn bị về tâm lý cho học sinh, phụ huynh và giáo viên, nhà trường xây dựng kế hoạch, tập huấn cho thầy cô và cả phụ huynh về công tác phòng dịch khi tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp. Hiện nay, nhà trường và phụ huynh liên lạc trao đổi mỗi ngày để nắm được tình hình sức khỏe từng em. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến đội ngũ, học sinh, phụ huynh về tuân thủ 5K, cách thức phòng, chống dịch bệnh để thích ứng trong bối cảnh mới.
* * *
Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ÐT TP Cần Thơ đề nghị các trường chủ động xây dựng các phương án tổ chức dạy học trực tiếp; đặc biệt đảm bảo các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch. Trong thời gian học sinh đến trường, nhà trường lưu ý quan tâm, tư vấn hỗ trợ tâm lý học sinh và phụ huynh, nhất là những học sinh đã từng nhiễm COVID-19 hay học sinh có người thân bị mất do dịch COVID-19. Hướng dẫn ngay khi học sinh đến trường về những biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, trước khi triển khai các hoạt động giáo dục, không triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung đông học sinh. “Các trường phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương, kịp thời báo cáo, đề xuất những biện pháp xử lý những tình huống xảy ra trong trường học khi học sinh trở lại trường. Riêng các trường THCS, THPT chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc triển khai dạy học trực tiếp trên tình thần tự nguyện của học sinh”, ông Nguyễn Phúc Tăng nhấn mạnh.
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ đã tham mưu UBND thành phố về việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp, thời gian dự kiến đón học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Theo lộ trình trở lại học tập trực tiếp tại trường: Trong tuần đầu tiên là lớp 9 và 12, tuần thứ 2 là học sinh lớp 1, 2, 5 và học sinh còn lại của khối trung học; tuần thứ 3 là tất cả học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.
Bài, ảnh: NGỌC TIẾN