29/04/2017 - 09:56

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Không có vùng cấm trong xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí

(CT)- Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 28-4-2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của QH, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc khoảng 200 cử tri phường An Lạc và phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp thu, giải đáp các vấn đề cử tri quận Ninh Kiều đặt ra. Ảnh: ANH DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ sau kỳ họp thứ hai; dự kiến Chương trình kỳ họp thứ ba, QH khóa XIV. Cử tri phường An Lạc và Tân An kiến nghị đến Đoàn ĐBQH nhiều vấn đề bức xúc, được xã hội quan tâm như: nâng cao chất lượng hoạt động của QH; phòng chống tội phạm về ma túy, hiếp dâm trẻ em, tham nhũng, lãng phí; an toàn vệ sinh thực phẩm; chính sách an sinh xã hội; giá cả các mặt hàng nông sản; nợ công; vụ Formosa; các dự án thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng; xây dựng pháp luật…

Tiếp thu và giải đáp các vấn đề cử tri đặt ra, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, các vấn đề cử tri đặt ra với Đoàn ĐBQH thành phố là những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm. Đây là những vấn đề lớn đã và đang được Đảng, Nhà nước nỗ lực giải quyết. Theo Chủ tịch QH, hiện nay chúng ta đang hoàn thiện, bổ sung chính sách pháp luật, sẽ sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng tăng hình phạt đối với các loại tội phạm về ma túy, môi trường, xâm hại trẻ em, vi phạm về môi trường, vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm… để có sức răn đe, ngăn ngừa hiệu quả. Tại kỳ họp thứ ba sắp tới, QH sẽ giám sát tối cao về tình trạng xâm hại trẻ em, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và một số vấn đề bức xúc khác, sau đó sẽ báo cáo với cử tri. Chủ tịch QH cho biết, thời gian qua, do kinh tế khó khăn, tăng trưởng chậm, thiên tai gây thiệt hại ở nhiều nơi, QH, Chính phủ chủ trương cắt giảm đầu tư công và chi thường xuyên, chứ không cắt giảm chế độ nào về công tác an sinh xã hội. Chủ tịch QH khẳng định, Đảng và Nhà nước không chấp nhận sử dụng công nghệ lạc hậu của các nước. QH đã yêu cầu Chính phủ kiểm tra môi trường tại Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam, khi nào đủ yếu tố bảo đảm môi trường thì mới được hoạt động.

Đối với ý kiến của cử tri về công tác phòng, chống tham nhũng chưa quyết liệt, cả nước 12 dự án lớn thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng và nợ công cao, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật nhiều cán bộ vi phạm. Điều đó thể hiện quyết tâm, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Trung ương; việc xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí không có vùng cấm. Chủ tịch QH cho biết, đối với 12 dự án lớn thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng bị "đắp chiếu", QH đã yêu cầu Chính phủ xử lý kiên quyết và phải báo cáo QH trong kỳ họp tới. Theo Chủ tịch QH, đất nước ta đang trên đà phát triển, chúng ta phải vay nước ngoài, vay trong dân để đầu tư, tạo động lực và sức bật cho đất nước đi lên nên phải nợ công, chứ không phải do các dự án lớn thua lỗ gây ra nợ công. Đối với việc xử lý các vụ việc gây ra oan sai thời gian qua, Chủ tịch QH phân tích, trách nhiệm trước tiên thuộc về cơ quan nhà nước, bởi vì cơ quan nhà nước bổ nhiệm cán bộ thiếu năng lực mới dẫn đến oan sai, nên nhà nước phải sử dụng ngân sách để bồi thường cho người bị oan sai.

Về việc ông Võ Kim Cự chưa thành khẩn nhận khuyết điểm trong vụ Formosa, Chủ tịch QH cho biết, Ban Bí thư Trung ương đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trước đây của ông Cự, chỉ trừ lại chức vụ hiện tại. Trước những vi phạm của ông Cự, Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo Đảng đoàn QH cho thôi ĐBQH và Chính phủ cho nghỉ hưu. Ông Cự cũng đã làm đơn xin thôi làm ĐBQH vì lý do sức khỏe. Về những sai sót của Bộ luật Hình sự năm 2015 dẫn đến phải chỉnh sửa, bổ sung, Chủ tịch QH khẳng định Bộ luật này không sai về quan điểm, chủ trương, chính sách hình sự, mà sai về kỹ thuật dẫn đến áp dụng sai về nội dung. Các cơ quan liên quan đã 2 lần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm; Ban Bí thư Trung ương đã kết luận chính thức và yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác lập pháp.

Các vấn đề khác cử tri đặt ra, Chủ tịch QH đã ghi nhận và sẽ chuyển tới các bộ, ngành Trung ương xem xét.

* Cùng ngày, các ĐBQH thuộc đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự.

Dịp này, cử tri kiến nghị các bộ, ngành trung ương tìm đầu ra các mặt hàng nông sản, đặc biệt là mặt hàng gạo; tập trung chuyển dịch cơ cấu, cây trồng vật nuôi và hình thành các vùng chuyên canh, giúp người dân sản xuất có lời; xem xét việc đặt trạm thu phí BOT ở vị trí phù hợp; đề nghị bình ổn giá xăng, dầu để đảm bảo quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng nhằm hạn chế thất thoát tài sản của nhà nước. Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc thu phí tại bến phà Tân Lộc, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích người dân.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết, đồng thời thông tin một số ý kiến cử tri đặt ra tại cuộc TXCT.

ANH DŨNG-THANH THƯ

Chia sẻ bài viết