08/01/2009 - 08:01

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón tiếp, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia Harry Jenkins 

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu nghị viện Australia do ngài Harry Jenkins, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 11-1-2009.

Chiều 7-1, Lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Harry Jenkins được tổ chức trọng thể tại Văn phòng Quốc hội. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu nghị viện Australia do ngài Harry Jenkins, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào những ngày đầu năm mới 2009; tin tưởng chuyến thăm thành công tốt đẹp, sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai Quốc hội Việt Nam - Australia.

Chủ tịch Hạ viện Harry Jenkins bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tới Australia hồi tháng 3-2008, đã đánh một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước với việc ký kết Thỏa thuận đối tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ nghị viện Australia. Chủ tịch Hạ viện Harry Jenkins bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ về một số vấn đề mà Việt Nam đang nỗ lực giải quyết như: nguy cơ nước biển dâng cao, những tác động tiêu cực của tình trạng biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ...; cho biết Australia sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực này, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Chủ tịch Hạ viện Harry Jenkins. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) 

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong thực hiện chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Australia; mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Australia trên cả phương diện song phương và đa phương. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đề nghị, với tiềm năng, thế mạnh cả về vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, Australia sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện, Chủ tịch QH cho biết: Những năm gần đây, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện Australia ngày càng phát triển với nhiều hình thức phong phú và hiệu quả. Quốc hội Việt Nam đã cử nhiều đoàn sang thăm làm việc, học hỏi kinh nghiệm xây dựng luật pháp, giám sát thực thi luật pháp... của Australia. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Hạ viện Harry Jenkins cho rằng, hai bên cần tìm ra những hình thức hợp tác hiệu quả nhằm triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, đưa quan hệ giữa hai Quốc hội phát triển lên một tầm cao mới, góp phần vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.

Trước sự quan tâm của các nghị sĩ Australia về tình hình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ tại Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Cùng với tăng trưởng kinh tế, Việt Nam luôn coi trọng phát triển con người, luôn nỗ lực và đã đạt nhiều kết quả trong xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội... Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một nước nghèo nên có những hạn chế về nguồn lực. Sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Australia sẽ giúp Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Phát biểu trong buổi tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Harry Jenkins vào chiều 7-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức để tăng cường hơn nữa quan hệ với Australia trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, lao động..., mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh ngài Harry Jenkins sang thăm và làm việc tại Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà lãnh đạo Australia đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến Australia vừa qua. Thủ tướng thông báo Việt Nam đang triển khai tích cực các thỏa thuận của chuyến thăm và bày tỏ vui mừng trước quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là về lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, viện trợ phát triển. Hiện, Australia là đối tác thương mại lớn và là thị trường xuất khẩu thứ 4 của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2008 đạt 6 tỉ USD, cũng là nước có các dự án đầu tư lớn, có hiệu quả tại Việt Nam. Sự hợp tác trên các lĩnh vực lao động, giáo dục đào tạo giữa hai nước cũng có những bước tiến tích cực với hơn 9.000 học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Australia... “Cầu Mỹ Thuận là một biểu tượng tình hữu nghị giữa hai nước” - Thủ tướng dẫn chứng. Trên tinh thần này, Thủ tướng đánh giá cao chuyến thăm của ngài Harry Jenkins và đề nghị Australia xem xét cho công dân Việt Nam hưởng quy chế thị thực như một số quốc gia, sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường, hai bên sớm ký thỏa thuận về lao động, tài trợ xây dựng cầu Cao Lãnh tại tỉnh Đồng Tháp... Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết