13/07/2010 - 09:22

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Tây Ninh

Tiếp tục chuyến công tác tại một số tỉnh phía Nam, nhằm tìm hiểu tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết của Quốc hội, công tác xây dựng Đảng, nhất là kết quả Đại hội Đảng cơ sở, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, trong hai ngày 11-12/7, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, thăm việc tại tỉnh Tây Ninh.

Sáng 12-7, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những thành tựu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tây Ninh đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng, trong dân và toàn bộ hệ thống chính trị, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đạt kết quả khá ấn tượng trên các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP đạt bình quân 14%/năm, mức cao so với cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó khu vực dịch vụ vượt chỉ tiêu đề ra, đạt tới 44,4% GDP. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng Tây Ninh luôn quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo các gia đình chính sách và đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các chính sách xã hội nói chung.

Lưu ý Tây Ninh cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đại hội Đảng là cơ hội, là dịp tốt để nhìn lại mình, tổng kết rút kinh nghiệm sâu sắc những mặt được, những việc làm chưa tốt, so sánh và đặt mình trong mối quan hệ liên kết với các địa phương khác, từ đó tìm ra hướng phát triển mới, lâu dài cho quê hương, đồng thời đóng góp ý kiến, giúp Trung ương hoạch định đường lối phát triển chung của đất nước. Trên cơ sở tiềm năng và lợi thế, tỉnh cần định rõ kế hoạch, chiến lược phát triển toàn diện trong giai đoạn tiếp theo, đề ra các cơ chế, chính sách, biện pháp để thực hiện cho được mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xác định rõ nội hàm thế nào là một tỉnh công nghiệp, các tiêu chí cụ thể về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, văn hóa, xã hội, mức sống của người dân... Không vì quá chú trọng thu hút đầu tư mà không quan tâm thích đáng cho phát triển nông nghiệp; ưu tiên phát triển công nghiệp nhưng cần dành quỹ đất hợp lý cho phát triển nông nghiệp.

Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, Tây Ninh cần quan tâm hơn nữa việc kiện toàn đội ngũ cán bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nếu có chủ trương, đường lối đúng đắn thì dân sẽ đồng tình ủng hộ, cả hệ thống chính trị vào cuộc và chủ trương, đường lối đó sẽ đi vào thực tiễn cuộc sống, đưa đất nước tiếp tục phát triển, đem lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân. Tuy nhiên, để xây dựng được các chủ trương, đường lối đúng đắn, cần phát huy trí tuệ trong toàn Đảng, toàn dân, trước mắt là tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp xây dựng các văn kiện trình Đại hội Đảng.

Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, làm việc tại xã An Tịnh (huyện Trảng Bàng)- đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thăm Khu công nghiệp Trảng Bàng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thắm, 94 tuổi ở ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nhân Ngày thương binh liệt sĩ 27-7.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết