29/07/2008 - 08:31

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Pháp và tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Chile

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Thượng viện (TV) CH Pháp do Chủ tịch TV Christian Poncelet dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta. Sáng 28-7, Lễ đón chính thức Chủ tịch TV Pháp Christian Poncelet được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Nguyễn Văn Son; Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn; lãnh đạo các Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy ban Pháp luật của QH, cùng nhiều cán bộ Văn phòng QH, Bộ Ngoại giao đã nồng nhiệt chào đón Đoàn.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch TV Christian Poncelet tại Hà Nội; tin tưởng chuyến thăm của Đoàn thành công tốt đẹp, góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, hai nước Việt Nam - Pháp nói chung, tiếp tục phát triển lên một bước mới.

Chủ tịch TV Christian Poncelet bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực và quyết tâm của Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong việc đưa đất nước tiếp tục phát triển. Chủ tịch TV nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc trong hai lần trước đây ông đã thăm chính thức Việt Nam và bày tỏ mong muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch TV nêu rõ: Quan hệ Pháp - Việt không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia mà còn là quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, chia sẻ lẫn nhau để cùng phát triển, vì sự tăng trưởng của mỗi nước và vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của nhân dân hai nước. Quan hệ Pháp - Việt phải trở thành mối quan hệ mẫu mực, cùng có lợi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Thượng viện Christian Poncelet cho rằng, quan hệ Việt Nam – Pháp là quan hệ truyền thống đã có từ lâu và đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp. Hai nước có nhiều mối liên hệ về lịch sử, văn hóa, nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có nhiều điểm có thể bổ sung cho nhau. Chủ tịch QH nhất trí xây dựng quan hệ hai nước theo tinh thần là những người bạn, trở thành đối tác mẫu mực giữa một nước phát triển và một nước đang phát triển.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất cho rằng, quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát triển tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng để tăng cường và mở rộng hơn nữa. Hai bên khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, đồng thời tăng cường phối hợp trên các diễn đàn khu vực, liên khu vực và quốc tế. Hai bên nhận định, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước được triển khai thực hiện tốt theo tinh thần thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa QH Việt Nam và TV Pháp năm 2003. Việc QH Việt Nam và Hạ viện Pháp mới đây đã ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tới CH Pháp, đã tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Pháp.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Chile Jorge Ulloa Aguillon đang thăm làm việc tại nước ta.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Phó Chủ tịch Hạ viện Jorge Ulloa Aguillon và Đoàn sang thăm Việt Nam vào thời điểm quan hệ hợp tác hai nước, hai Quốc hội đang trên đà phát triển tốt đẹp; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường sự tin cậy, tình cảm hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc và đây chính là nền tảng cho quan hệ Việt Nam - Chile phát triển lâu dài, bền vững.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, tuy xa cách nhau về địa lý, nhưng mỗi người dân Việt Nam đều có ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Chile; hai nước có nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển. Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam và Chile đều coi trọng giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Hai nước cũng đã phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Chủ tịch QH mong rằng, trên cơ sở mối quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, khoa học... mang lại hiệu quả thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước. Chủ tịch QH đánh giá cao vai trò của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nước; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để ủng hộ và thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; mong sớm được chào đón Chủ tịch Hạ viện và nhiều đoàn đại biểu Chile sang thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hạ viện Jorge Ulloa Aguillon khẳng định, Chile coi trọng phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại; sẵn sàng là cầu nối giúp Việt Nam thâm nhập thị trường Mỹ La-tinh và ngược lại rất mong Việt Nam giúp Chile mở cánh cửa thị trường châu Á. Phó Chủ tịch Hạ viện mong muốn hai bên sớm đạt được những bước tiến mới trong việc thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa hai nước về đàm phán, đi đến ký kết Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam – Chile.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết