07/12/2010 - 08:33

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Ukraina Lytvyn Volodymyr

(TTXVN)- Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Ukraina do Chủ tịch Quốc hội (QH) Lytvyn Volodymyr dẫn đầu, đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/12/2010.

Chiều 6-12, lễ đón chính thức Chủ tịch QH Lytvyn Volodymyr và Đoàn đại biểu cấp cao QH Ukraina được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Quốc hội.

Ngay sau lễ đón, Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam do Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao QH Ukraina do Chủ tịch Lytvyn Volodymyr dẫn đầu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Ukraina Lytvyn Volodymyr. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) 

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao QH Ukraina do Chủ tịch Lytvyn Volodymyr dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm lần đầu tiên của ngài Chủ tịch QH Ukraina tới Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước, trên phương diện song phương cũng như trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Chủ tịch QH Lytvyn Volodymyr cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà QH, nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn; nhấn mạnh rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn là một bằng chứng hùng hồn về sự tiếp nối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Thành phần quan trọng của Đoàn cho thấy sự coi trọng của QH Ukraina trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đang phương hóa các mối quan hệ quốc tế, nhằm tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để giữ vững hòa bình, ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Tuy có bước thăng trầm, nhưng quan hệ Việt Nam - Ukraina đang khởi sắc trở lại. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn duy trì, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Ukraina; vui mừng trước những thay đổi tích cực của đất nước Ukraina thời gian gần đây; đánh giá cao những nỗ lực của Ukraina nhằm ổn định, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân và mong muốn Ukraina sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới. Chủ tịch QH nêu rõ: Trên con đường đổi mới và phát triển, Việt Nam tuy đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn là nước nghèo, rất cần sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Ukraina.

Chủ tịch QH Lytvyn Volodymyr cho rằng, sự xa cách về địa lý càng làm cho tình cảm giữa nhân dân hai nước nồng ấm hơn; Ukraina và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng và nhiều tiềm năng lợi thế có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển. Ông vui mừng được chứng kiến một đất nước Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa; mong muốn Ukraina sẽ vượt qua các tác động của khủng hoảng, đạt mức tăng trưởng hơn 6% như Việt Nam . Chủ tịch QH Lytvyn Volodymyr nhấn mạnh: Trong thực hiện chính sách đối ngoại, Ukraina dành mối quan tâm đặc biệt tới việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam; hy vọng hai nước tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam sẽ ủng hộ Ukraina tăng cường quan hệ với ASEAN. Chủ tịch QH Lytvyn Volodymyr tin tưởng rằng, mối quan hệ giữa hai nước và các địa phương của hai nước sẽ ngày càng phát triển theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn; kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên có thể tăng lên trong thời gian tới. Ông cũng bày tỏ quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, coi đây là nền tảng cho quan hệ hai nước trong tương lai; cho rằng việc sớm có quyết định cuối cùng về việc mở đường bay Ukraina - Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho quan hệ hợp tác hai nước. Ông đề nghị tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội, cả ở cấp lãnh đạo và cấp ủy ban, xem xét thúc đẩy việc thiết lập nhóm nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch QH Lytvyn Volodymyr trân trọng mời Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng sớm sang thăm hữu nghị chính thức Ukraina.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời gian thích hợp; tán thành với ngài Chủ tịch QH Lytvyn Volodymyr về việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai QH, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, hợp tác giữa các địa phương. Ukraina có thế mạnh về cơ khí, động cơ thiết bị công nghiệp có thể hợp tác giúp đỡ Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam có thể cung cấp cho Ukraina các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ... Kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện nay còn rất khiêm tốn, mới chỉ đạt chưa đầy 200 triệu USD trong 9 tháng của năm 2010. Tán thành với những đề xuất của ngài Lytvyn Volodymyr về việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trong cho rằng, hai bên có thể phối hợp giám sát việc triển khai những thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai Chính phủ, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi nước, về tổ chức và hoạt động của hai QH; trao đổi về một số vấn đề cùng quan tâm.

Chia sẻ bài viết