30/09/2011 - 08:28

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hà Lan
* Đoàn cán bộ lãnh đạo TP Cần Thơ kết thúc chuyến thăm và làm việc tại thành phố Nice (Pháp)

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 28-9, Quốc vương Malaysia Tuanku Mizan Zainal Billah Shah và Hoàng hậu đã tổ chức quốc yến chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phu nhân và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Malaysia.

Ngày 29-9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas). Chủ tịch nước đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và thiết thực giữa Petro Việt Nam và Petronas trong 20 năm qua, góp phần mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho mỗi nước. Chủ tịch nước đề nghị hai tập đoàn tăng cường hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác những mỏ dầu khí mới của Việt Nam và Malaysia. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp nhận khoản tiền 50.000 USD của Petronas dành tặng các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã tiếp lãnh đạo các Tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Malaysia như Tập đoàn Nhiệt điện Jacks Resouces Berhad, Tập đoàn Ngân hàng CIMB, Tập đoàn sản xuất ô tô Proton, Tập đoàn bán lẻ Parkson, Tập đoàn đa ngành Hicom và Tập đoàn đa ngành Berjaya.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Malaysia đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Malaysia tăng cường đầu tư và đóng góp nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các doanh nghiệp Malaysia đánh giá cao sự ủng hộ của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã dành cho các doanh nghiệp của Malaysia. Nhiều doanh nghiệp khẳng định đã kinh doanh thành công và có được chỗ đứng vững vàng tại thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp bày tỏ sẵn sàng đầu tư và hợp tác hơn nữa với các đối tác Việt Nam trong những năm tới.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

* Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 28-9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Hà Lan Gerdi Verbeet và Phó Chủ tịch Thượng viện Kim Putters, tiếp Thị trưởng Amsterdam Eberhard Van de Laan.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hà Lan trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực hợp tác ưu tiên như đối phó với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước, nông nghiệp, khai thác cảng biển và dầu khí... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực đối phó với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước giữa hai nước đã ghi nhận những phát triển hết sức tích cực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Gerdi Verbeet đánh giá cao chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, coi đây là dấu mốc mới góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan trên các lĩnh vực. Chủ tịch Verbeet khẳng định Hà Lan sẵn sàng giúp Việt Nam trong các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu... đặc biệt triển khai hiệu quả Thỏa thuận thiết lập Đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Thăm Thủ đô Amsterdam và tiếp Thị trưởng thành phố Eberhard Van de Laan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cám ơn sự ủng hộ và những tình cảm quý báu mà nhân dân thành phố Amsterdam đã dành cho nhân dân Việt Nam, trong đó Trường THPT Hà Nội - Amsterdam- ngôi trường hữu nghị do nhân dân thành phố tặng Thủ đô Hà Nội từ ý tưởng của Tiến sĩ Samkalden, cựu Thị trưởng thành phố Amsterdam, là món quà có ý nghĩa cao đẹp của tình hữu nghị, lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân hai nước.

* Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, xúc tiến mời gọi đầu tư của TP Cần Thơ tại Cộng hòa Pháp, sau khi lãnh đạo TP Cần Thơ và ngài thị trưởng thành phố Nice ký kết thỏa thuận về việc xúc tiến, tăng cường quan hệ hợp tác, đầu tư vào Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND thành phố có buổi hội đàm với các giáo sư, bác sĩ thuộc các viện, trường, bệnh viện thành phố Nice.

Hai bên trao đổi, ký kết một số thỏa thuận hợp tác về các dự án nghiên cứu chuyên sâu. Phía Cần Thơ đề nghị Pháp giúp đỡ trong một số lĩnh vực là thế mạnh của Pháp như đào tạo chuyên sâu và đào tạo theo nhóm các bác sĩ đầu ngành, tiến hành chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Y tế. Để làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là năm 2013, khi Việt Nam và Pháp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị lãnh đạo và ngành y tế thành phố Nice hỗ trợ một số trang thiết bị cho bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Dịp này, đoàn cũng đến thăm một số viện nghiên cứu, trường đại học của thành phố Nice.

Ngay sau đó, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ có buổi thăm và làm việc với cán bộ, giáo viên trường trung học cơ sở thành phố Nice và lãnh đạo ngành giáo dục thành phố. Tại buổi làm việc này, lãnh đạo ngành giáo dục thành phố Nice cam kết sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai bên với các nội dung cụ thể sẽ được triển khai thời gian tới như: Tổ chức các đoàn thăm, giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau thường xuyên từ cấp sở, phòng đến trường; tạo điều kiện cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp và giáo viên được dự các lớp tập huấn để chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và nâng cao chất lượng dạy học. Ngành giáo dục hai thành phố cũng đã ký kết văn bản hợp tác nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong giáo dục và đào tạo giữa TP Nice và TP Cần Thơ.

Qua bốn ngày thăm và làm việc tại thành phố Nice, lãnh đạo hai thành phố đã trao đổi, đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Cần Thơ và Nice đã thỏa thuận khuyến khích mở rộng hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, du lịch.

TTXVN-THANH LUÂN

Chia sẻ bài viết