06/06/2010 - 08:32

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới và Năm quốc tế về Đa dạng sinh học

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham gia thả chim bồ câu “Vì môi trường xanh, vì tương lai bền vững” sau lễ mít tinh.
Ảnh: TUẤN ANH (TTXVN)

* TP Cần Thơ hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

(TTXVN-CT)- Ngày 5-6, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp tổ chức lễ mít tinh, diễu hành kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5-6) kết hợp với các hoạt động kỷ niệm Năm quốc tế về Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1 - 8/6).

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên, đại diện các vị khách quốc tế, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa cùng hơn 5000 đại biểu của các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhân dân và học sinh thành phố Đồng Hới.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và đại dương đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công phát triển bền vững đất nước, bảo đảm ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Nhận thức được tính toàn cầu và cấp bách của các vấn đề môi trường, đa dạng sinh học và đại dương cũng như ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp của biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên và mực nước biển dâng, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân luôn nhận thức sâu sắc, có hành động thiết thực bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hợp lý, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên biển, đảo, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo của nước ta.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên nêu bật chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay là “Nhiều loài. Một hành tinh. Tương lai chúng ta”, chủ đề Năm quốc tế về Đa dạng sinh học “Đa dạng sinh học là sự sống, là cuộc sống của chúng ta”, Ngày Đại dương thế giới 8-6 năm nay với chủ đề “Đại dương của sự sống, hãy bảo toàn sự sống của đại dương” chính là dịp để chúng ta khẳng định quyết tâm hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ biển, đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, vì sự phát triển bền vững của hành tinh chúng ta.

Kết thúc cuộc mít tinh, diễu hành, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đã phóng sinh 200 con bồ câu; tham gia trồng cây ở phường Đức Ninh Đông và làm vệ sinh môi trường tại bờ biển Nhật Lệ - Đồng Hới.

* Sáng ngày 5-6-2010, TP Cần Thơ long trọng tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6-2010), đã có trên 1.400 cán bộ viên chức, đoàn viên thanh niên, công nhân và nhân dân địa phương tham dự.

Chủ đề Ngày môi trường thế giới năm nay là “Nhiều loài - một hành tinh - tương lai chúng ta”, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn sự đa dạng của cuộc sống trên hành tinh. Từ chủ đề này, TP Cần Thơ tổ chức mít tinh nhấn mạnh vai trò và nâng cao ý thức cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường (BVMT), chấp hành tốt luật BVMT, Luật đa dạng sinh học; phát động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ môi trường, có trách nhiệm trước nguy cơ môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, xâm hại sức khỏe con người.

Những hành động được thực hiện nhân ngày 5-6-2010, như: Tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường phố, nạo vét khai thông cống rãnh, không xả rác bừa bãi, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt và sản xuất, trồng cây xanh, không buôn bán động vật hoang dã trong danh mục cấm. Các cấp, các ngành chức năng triển khai kiểm tra vệ sinh môi trường, thanh tra việc thực hiện Luật BVMT tại cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh...

Sau lễ mítt tinh, hàng trăm đoàn viên thanh niên, sinh viên, cán bộ viên chức, công nhân, nhân dân diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường trên các tuyến đường chính ở nội ô thành phố.

NGỌC CHÂU-H.V

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham gia thả chim bồ câu “Vì môi trường xanh, vì tương lai bền vững” sau lễ mít ti

Chia sẻ bài viết