19/12/2007 - 18:08

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm, làm việc tại Quân khu 9 và lãnh đạo tỉnh An Giang

Chiều 18-12-2007, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đã đến thăm và làm việc tại Quân khu 9.

Trung tướng Huỳnh Tiền Phong – Tư lệnh Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Việt Quân – Chính ủy Quân khu 9, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và hơn 40 sĩ quan cao cấp đã long trọng đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nghe Trung tướng Huỳnh Tiền Phong báo cáo tóm tắt tình hình an ninh – quốc phòng, kinh tế - xã hội trên địa bàn 12 tỉnh ĐBSCL.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành tựu mà LLVT Quân khu 9 đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trên lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giữ vững trận địa tư tưởng và giữ gìn, phát huy tốt mối đoàn kết quan hệ quốc tế với nước bạn Campuchia. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Quân khu 9 có truyền thống hào hùng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 vẫn không mơ hồ, ảo tưởng, luôn chủ động ngăn chặn và đối phó với những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết quân dân để xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh”.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã nhắc nhở lãnh đạo các cấp trong LLVT Quân khu phải luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới, hải đảo, quan tâm đến đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người và đồng bào nơi căn cứ kháng chiến cũ.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội và “Chiến lược cải cách tư pháp của tỉnh đến năm 2020”.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện những mục tiêu kinh tế xã hội năm 2007 và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 13,63%, cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây; thu nhập đầu người là 710 USD/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,95%. Tuy vậy, kinh tế của An Giang phát triển chưa đồng đều, chưa bền vững, nhất là tỷ trọng công nghiệp thấp so với cả nước... Chủ tịch nước gợi ý, để phát triển nhanh và bền vững, An Giang cần gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến xuất khẩu, đồng thời tập trung đầu tư các công trình hạ tầng, nhất là các công trình giao thông trọng điểm. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang tập trung giải quyết việc làm, chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công; có chính sách thu hút đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hoan nghênh những kết quả mà An Giang đã đạt được sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính Trị về công tác cải cách tư pháp; tập trung giải quyết hiệu quả việc thực thi pháp luật ở địa phương, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình trạng oan sai đối với người dân… Chủ tịch nước cho rằng, để giải quyết tốt việc thực thi pháp luật trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh An Giang cần chú trọng đặc biệt hơn nữa công tác đào tạo, đào tạo sau đại học, sao cho mỗi cán bộ ngành Tư pháp phải vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng tốt nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ công chức cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước đã ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo tỉnh An Giang về 9 vấn đề trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, có chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Cần Thơ - An Giang - Phnom Penh (Campuchia) để chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

NGUYỄN TUẤN - TỐ QUYÊN – THU TRANG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết