03/08/2017 - 10:53

Chủ động nắm tình hình, kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm

(CT) – Chiều 2-8-2017, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 7; Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn thành phố (từ 1/4-31/7/2017); Sơ kết 30 ngày tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (từ 16/6-15/7/2017). Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Qua 30 ngày triển khai cao điểm, tình hình an ninh chính trị thành phố  được giữ vững, ổn định, không xảy ra trọng án. Lực lượng công an chủ động tham mưu UBND TP chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đơn vị làm rõ 22 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, 119 vụ tệ nạn; xử lý 57 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 26 vụ liên quan kinh tế; 26 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy; bắt và vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã nguy hiểm; triệt phá 9 chuyên án…; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 88%. Với những thành tích trên, Công an TP Cần Thơ là đơn vị tiêu biểu được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng trong đợt cao điểm.

Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ chủ động xây dựng kế hoạch mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan khai thác cát, kinh doanh khoáng sản. Hơn 3 tháng qua, lực lượng tuyên truyền 253 cuộc đến chủ doanh nghiệp, phương tiện hoạt động kinh doanh, khai thác cát và người dân, hướng dẫn viết cam kết khai thác đúng thời gian và vị trí qui định, không mua bán cát không rõ nguồn gốc… Các lực lượng kiểm tra 189 trường hợp, tạm giữ 74 phương tiện, 30.461m3  cát để xác minh, làm rõ; ra quyết định xử phạt 40 trường hợp với số tiền trên 370 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng nhiều biện pháp xử phạt khác. Hiện nay, tình hình khai thác cát trên tuyến sông Hậu đi vào nề nếp, ổn định.

Tại Hội nghị, 43 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm được nhận Bằng khen UBND TP Cần Thơ; 86 tập thể, cá nhân nhận giấy khen Giám đốc Công an thành phố.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết