10/12/2013 - 22:22

Chủ động kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh phát triển vùng ĐBSCL

(CT)- Đó là ý kiến chung được nhiều đại biểu nêu ra tại Hội thảo tham vấn cuối cùng để lấy ý kiến Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL về Kế hoạch ĐBSCL (MDP) phiên bản 2.0 do Ban Chỉ đạoTây Nam Bộ tổ chức ngày 10-12.

Qua các lần tổ chức hội thảo tham vấn, lấy ý kiến, đến nay MDP đã được chỉnh sửa tương đối hoàn chỉnh. Đây là kế hoạch nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu đã được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan từ năm 2010 do các chuyên gia Hà Lan hỗ trợ Việt Nam xây dựng MDP. Mục tiêu của MDP hướng đến xây dựng tầm nhìn chiến lược dài hạn cho một khu vực đồng bằng an toàn, trù phú và bền vững, bao gồm các khuyến nghị chính sách và các giải pháp. MDP được xem là tài liệu quan trọng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch không gian và quy hoạch tổng thể ngành cho ĐBSCL, cũng như hướng dẫn quá trình ra quyết định, ban hành khung pháp lý và các hoạt động đầu tư tại ĐBSCL trong tương lai.

Tại hội thảo, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp nhằm giúp các chuyên gia Hà Lan và đơn vị tư vấn hoàn thiện MDP để trình Chính phủ xem xét. MDP đưa ra các kịch bản và định hướng về phát triển cho vùng ĐBSCL được đánh giá khá phù hợp với tình hình của vùng. Theo các chuyên gia Hà Lan, ĐBSCL nằm trong 5 đồng bằng trên thế giới có khả năng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu (BĐKH). Do vậy, việc xây dựng một chiến lược thích hợp để giảm thiểu và thích ứng với BĐKH là rất cần thiết cho ĐBSCL. Nhiều đại biểu cũng khẳng định, cần có kế hoạch chủ động thích ứng với BĐKH và đẩy mạnh phát triển cho vùng ĐBSCL. Trong đó, cần quan tâm đến các giải pháp thích ứng BĐKH theo hướng phi công trình và thận trọng xem xét hiệu quả và những tác động tiêu cực mang tính tổng thể của cả vùng khi đầu tư xây dựng các công trình ngăn lũ, ngăn mặn và ứng phó với BĐKH nói chung. Để thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL, ngoài đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và có các cơ chế chính sách ưu đãi, đầu tư nhiều hơn cho vùng để đa dạng các hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, giúp vùng thích ứng hiệu quả với BĐKH và khai thác tốt các lợi thế, tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế biển…

Khánh Trung

Chia sẻ bài viết