11/05/2014 - 20:38

Chờ người Nhật…

VFF vừa công bố HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam là ông Toshiya Miura người Nhật Bản với bản hợp đồng hai năm. Miura đồng thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội Olympic thực hiện chiến dịch AFF Cup 2014 và lên kế hoạch cho tuyển Olympic ở vòng loại U-22 châu Á và SEA Games 28.

HLV Miura người Nhật sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. 

Bóng đá Việt Nam sau những ký kết hợp tác toàn diện với làng bóng Nhật Bản đã gần như bê nguyên mô hình J-League áp dụng cho V-League. Trước đó, VPF đã mời chuyên gia Tanaka Koji làm trưởng ban tổ chức V-League, tiếp đến là HLV trưởng Miura và tương lai theo tiết lộ của Chủ tịch VFF sẽ mời một Giám đốc kỹ thuật cũng là người Nhật.

Cái cách đưa một ê-kip chuyên gia Nhật Bản có sự tương đồng nhất định về nền bóng đá và văn hóa là rất mới nếu nhìn lại xuyên suốt 20 năm qua. VFF đã từng mời cả chục thầy ngoại mà làng bóng vẫn không vươn ra khỏi Đông Nam Á. Cứ mỗi ông thầy mới lại áp dụng một lối chơi khác nhau dẫn đến sự phủ nhận nhau giữa các thời kỳ, khiến cho bóng đá Việt Nam cứ như con kiến “leo phải cành đa”…

Trong số những người Nhật Bản đã và sẽ tham gia nâng cấp nền bóng đá Việt Nam, giới chuyên gia nhìn nhận tia hy vọng sáng nhất cho đấu trường quốc tế chính là ông Giám đốc kỹ thuật tương lai. Đấy chính là một chuyên gia, kiến trúc sư trưởng cần thiết về lâu dài cho VFF với việc hoạch định chiến lược, lộ trình một cách bài bản và khoa học cho các đội tuyển quốc gia.

Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản sẽ phù hợp hơn khi vạch ra con đường đi mới hiệu quả hơn và cộng sự là HLV trưởng Miura cứ theo đấy mà chạy. Tầm quan trọng của Giám đốc kỹ thuật là định hướng cho bóng đá Việt Nam, thiết yếu hơn cả việc chọn HLV trưởng giỏi mà VFF thiếu sự giám sát và điều chỉnh. Nói như các chuyên gia là HLV trưởng giống như một anh thợ làm theo công trình của kiến trúc sư trưởng.

Những người Nhật đã và sắp sửa giúp đỡ bóng đá Việt Nam chưa biết có thành công như mong muốn hay không, nhưng cái được lớn nhất vẫn là cách sắp xếp hệ thống của một nền bóng đá có trật tự và bài bản hơn.

Phần còn lại thuộc về các cơ quan quản lý và điều hành nền bóng đá Việt Nam sẽ hỗ trợ người Nhật làm bóng đá thuận hơn hay không. Điều đó thì còn phải chờ.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết