13/04/2008 - 09:01

Chính trường Macedonia trước nguy cơ bất ổn

(TTXVN)- Ngày 12-4, Quốc hội Macedonia đã tự giải thể, mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn nhằm đưa nước này tránh lún sâu thêm vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài hàng tháng qua sau nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thành.

Chủ tịch Quốc hội Ljubisa Georgievski cho biết sau phiên họp khẩn trương trong hai ngày, 70 nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ giải tán Quốc hội gồm 120 ghế. Ngày 14-4, ông Georgievski sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Theo luật pháp Macedonia, cuộc bầu cử mới phải được tổ chức trong vòng hai tháng và nhiều khả năng diễn ra vào giữa tháng 6-2008, chưa đầy hai năm sau cuộc bầu cử Quốc hội lần trước. Động thái này được các nhà phân tích dự đoán sẽ mở ra một thời kỳ bất ổn chính trị mới ở nước cộng hòa nhỏ bé thuộc Balkan này.

Trước đó, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nikola Gruevski ủng hộ đề nghị giải tán Quốc hội của một đảng đối lập thuộc cộng đồng người gốc Albanie. Đề xuất này được trình lên Quốc hội một tuần sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Roumanie (2-4/4), mà tại đó, NATO đã chính thức từ chối mời Macedonia gia nhập do Hy Lạp phủ quyết để phản đối nước này mang tên “Macedonia”, trùng tên với một tỉnh của Hy Lạp.

Chia sẻ bài viết