29/09/2008 - 10:48

Chính phủ và Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về kế hoạch giải cứu thị trường tài chính

Chủ tịch Hạ viện Pelosi thông báo đạt được thỏa thuận giải cứu thị trường tài chính Mỹ. Ảnh: AP

* Hạ viện phê chuẩn hiệp định hạt nhân dân sự với Ấn Độ

(TTXVN)- Sáng 28-9, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các quan chức trong chính quyền của Tổng thống George Bush đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch giải cứu các thị trường tài chính đang trong tình trạng hiểm nghèo.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi đã công bố kết quả trên, tuy nhiên cho biết thỏa thuận về biện pháp hỗ trợ mạnh tay trị giá 700 tỉ USD này vẫn cần thời gian để soạn thảo thành văn bản.

Phát biểu trong cuộc họp báo với các nhà lãnh đạo Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson, nói: “Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn tất thỏa thuận, song tôi cho rằng chúng tôi đã nhất trí về kế hoạch này”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Judd Gregg, trưởng đoàn thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa trong các cuộc thương thảo, khẳng định: “Chúng tôi đã bàn về mọi vấn đề”.

Các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ hy vọng kế hoạch này sẽ được đưa ra biểu quyết tại Hạ viện vào hôm nay 29-9. Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện sẽ diễn ra muộn hơn.

* Với 298 phiếu thuận và 117 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 27-9 đã thông qua hiệp định hạt nhân dân sự với Ấn Độ, theo đó bãi bỏ lệnh cấm các hoạt động thương mại hạt nhân dân sự kéo dài suốt 3 thập kỷ qua với New Delhi.

Theo hiệp định trên, được Tổng thống Mỹ George Bush và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ký kết tháng 7-2005, Ấn Độ được tiếp cận công nghệ và năng lượng nguyên tử giá rẻ của phương Tây, với điều kiện nước này chấp thuận để Liên Hiệp Quốc giám sát một số cơ sở hạt nhân của mình.

Chủ tịch Hạ viện Pelosi hoan nghênh việc Hạ viện thông qua hiệp định trên, cho rằng hiệp định này “thúc đẩy mối quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Ấn Độ, trong khi vẫn đáp ứng được những quan ngại về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân đồng thời đáp ứng nhu cầu tăng cao về năng lượng tại Ấn Độ”.

Tổng thống Bush cũng hoan nghênh kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện. Ông nói: “Việc thông qua dự luật này là một bước đi quan trọng tiến tới sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ”. Ông cũng hối thúc Thượng viện sớm thông qua dự luật trên.

Theo kế hoạch, hiệp định này sẽ được chuyển cho Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua.

Chia sẻ bài viết