11/10/2017 - 21:19

Chìm xuồng, cháu gái 4 tuổi chết thảm

(CT) - Ông Trần Long Hồ, Chủ tịch UBND xã Trường Thành (huyện Thới Lai), cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chìm xuồng, làm một người chết.

Khoảng 15 giờ ngày 7-10-2017, chị Nguyễn Thị Quý (ngụ ấp Trường Đông, xã Trường Thành) bơi xuồng đi hái rau muống, bán kiếm tiền xoay xở cuộc sống gia đình. Chị Quý chở theo 5 cháu nhỏ trên xuồng, cháu nhỏ nhất 2 tuổi, cháu lớn nhất 9 tuổi. Trong số này có 2 con của chị gồm: Lê Thảo Nguyên (4 tuổi); Lê Quốc Thắng (2 tuổi) và 3 đứa cháu: Thạch Lê Trúc My; Lê Trần Mỹ Linh và Lê Trần Bảo Minh. Lúc chị Quý đang hái rau, xuồng bị lật úp và chìm dần. Chị Quý cứu được Thắng và Minh; My và Linh tự bơi vào bờ. Riêng cháu Thảo Nguyên không biết bơi, bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Vài giờ sau, thi thể cháu Thảo Nguyên được người dân tìm thấy.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền, giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 C.H

Chia sẻ bài viết