Thời gian qua, nhiều thanh niên chỉ vì ham chơi, đua đòi đã dẫn đến những hành vi phạm pháp. Để rồi, trong những tháng ngày thụ án, họ ăn năn, hối hận thì tất cả đã muộn màng.
 |
Bị cáo Giang đứng trước vành móng ngựa. |
Do không có tiền sử dụng ma túy, nên khoảng 14 giờ ngày 5-10-2016, Nguyễn Phạm Quốc Cường (SN 1990, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), đã dùng kim tiêm chứa nước Sting màu đỏ để uy hiếp chị D.H.P.U. (trông coi cửa hàng bán sữa bò, đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy) để cướp điện thoại di động. Khi chị U. la lên thì Cường gí sát kim tiêm vào cổ chị U. để chị không kháng cự, rồi lấy điện thoại bỏ đi. Anh H.P.H. là người bán quần áo gần cửa hàng của chị U., nghe tiếng tri hô đã dùng cây sắt chặn ngang, làm cho Cường ngã xe rồi cùng chị U. bắt Cường giao công an. Ngày 20-4-2017, TAND quận Bình Thủy đã đưa bị cáo Cường ra xét xử. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Cường thanh minh rằng chỉ vì phút yếu lòng mà dùng thử ma túy rồi không dứt ra được. Cũng từ ma túy mà Cường bỏ bê gia đình, công việc, tụ tập với bạn bè xấu, sa chân vào con đường phạm pháp. Hậu quả, Cường phải nhận mức án 7 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản.
Nguyễn Trường Giang (SN 1975, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cũng vì nghiện ngập rồi vướng vào con đường phạm pháp, vừa bị HĐXX-TAND quận Ô Môn, TP Cần Thơ xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của VKSND quận Ô Môn, khoảng 21 giờ ngày 29-11-2016, Giang từ TP Hồ Chí Minh đến nhà trọ Huỳnh Hải (ở phường Long Hưng, quận Ô Môn) thuê phòng nghỉ, chờ giao ma túy cho H. (chưa rõ họ và địa chỉ). Trong lúc chờ, Giang gọi điện cho chị Phạm Thị Kim Ngân, Lê Quốc Thanh và Nguyễn Văn Lành (cùng ngụ quận Ô Môn) đến sử dụng ma túy, thì bị Công an quận Ô Môn bắt. Tang vật gồm 3 gói ma túy, với trọng lượng hơn 40gram
Tại phiên xử, không ai ngờ rằng người thanh niên cao ráo với khuôn mặt sáng, lại là kẻ tiếp tay cho kẻ xấu buôn bán cái chết trắng. Bản thân Giang không có nghề nghiệp ổn định, nhưng muốn có nhiều tiền tiêu xài nên lao vào con đường tội lỗi. Khi nghe mức án 9 năm tù, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho tương lai của Giang. Ông Nguyễn Văn Bê, ngụ phường Châu Văn Liêm, tiếc nuối: "Là thanh niên mạnh khỏe, giá như bị cáo Giang biết chí thú làm ăn, phụ giúp gia đình thì tốt biết mấy. Bản thân tôi già yếu, hằng ngày, phải lội hơn chục cây số bán từng tờ vé số, kiếm tiền bươn chải cuộc sống. Tôi kiếm tiền chân chính nên dù cực khổ cũng cảm thấy tinh thần thoải mái".
Theo ông Lê Thiên Bảo, Thẩm phán TAND quận Bình Thủy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng những người trẻ tuổi phạm tội, trong đó, có nguyên nhân là các đối tượng thích sống hưởng thụ, lười lao động và xem thường pháp luật. Ngoài ra, do ảnh hưởng tiêu cực từ các loại hình văn hóa, giải trí không lành mạnh trên Internet phần nào tác động đến nhận thức của giới trẻ. Việc gia đình thiếu trách nhiệm trong giáo dục con hoặc gia đình có cha mẹ nghiện ngập, cờ bạc, ly hôn hay nuông chiều con quá mức dẫn đến bao che, dung túng hành vi sai trái của con mình cũng là nguyên nhân dẫn dến việc người trẻ phạm tội.
Ông Nguyễn Mai Độ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, chia sẻ: "Trong khi nhiều thanh niên đồng trang lứa đang lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đương đầu với khó khăn để lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước thì một bộ phận thanh niên trẻ lại sa đà vào những tội lỗi, vướng vào vòng lao lý, tù tội. Đây là một thực tế rất đáng buồn, cần phải được nhìn nhận thấu đáo để từ đó tìm giải pháp tháo gỡ. Để phòng ngừa tình trạng này, theo tôi, trước tiên các cơ sở đoàn cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh, vượt qua cám dỗ, tránh va vào con đường phạm pháp. Bên cạnh đó, chính quyền, các ngành, các cấp cần phải tạo công ăn việc làm cho những người trẻ, để các bạn ổn định cuộc sống, có cơ hội cống hiến cho xã hội". Còn theo ông Trần Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Long, quận Ô Môn, để hạn chế tình trạng người trẻ phạm pháp, cách giáo dục, quản lý con của từng gia đình là yếu tố quan trọng. Cha mẹ cần quan tâm đúng mức đến nguyện vọng của con cái trong từng giai đoạn, cho trẻ được học tập, rèn luyện kỹ năng sống để không bị ảnh hưởng, lôi kéo bởi bạn bè và Internet có nội dung xấu, tránh xa được các tệ nạn xã hội thì mới có thể trở thành người có ích.
Bài, ảnh: Chấn Hưng