29/04/2025 - 09:29

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng kỷ lục 

Theo báo cáo công bố hôm 28-4 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quân sự đã tăng mạnh trên toàn cầu, đặc biệt tại châu Âu.

Lực lượng Ukraine khai hỏa pháo hạng nặng.

Theo đó, chi tiêu quân sự thế giới đạt hơn 2.700 tỉ USD vào năm 2024, tăng 9,4% so với năm 2023 và là mức tăng hằng năm cao kỷ lục kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Khu vực châu Âu, bao gồm cả Nga, đóng góp lớn nhất vào mức tăng này, với tổng chi tiêu đạt 693 tỉ USD, tăng 17% so với năm trước đó.

Trong đó, chi tiêu quân sự của Nga lên tới 149 tỉ USD, tăng 38% so với năm 2023 và gấp đôi mức của năm 2015. Con số này chiếm 7,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga và 19% tổng ngân sách chính phủ.

Ở nước láng giềng Ukraine, chi tiêu quốc phòng đạt 65 tỉ USD, tăng 2,9%. Ðáng nói, khoản chi này lại chiếm tới 34% GDP Ukraine, trở thành quốc gia có gánh nặng quân sự lớn nhất thế giới vào năm ngoái.

Một số quốc gia ở Trung và Tây Âu đã chứng kiến ​​mức tăng chi tiêu quân sự chưa từng có vào năm 2024 khi họ thực hiện các cam kết chi tiêu mới và các kế hoạch mua sắm quy mô lớn. Chi tiêu quốc phòng của Ðức đạt gần 89 tỉ USD, tăng 28%, trở thành quốc gia chi tiêu lớn nhất ở Trung và Tây Âu và lớn thứ tư trên thế giới. Chi tiêu quân sự của Ba Lan tăng 31% lên 38 tỉ USD, chiếm 4,2% GDP nước này.

Tất cả các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đều tăng chi tiêu quân sự trong năm 2024. Tổng chi tiêu của 32 thành viên NATO đạt 1.500 tỉ USD, tương đương 55% chi tiêu quân sự toàn cầu.

Theo SIPRI, chi tiêu quân sự của Mỹ đã tăng 5,7% lên 997 tỉ USD, chiếm 66% tổng chi tiêu của NATO và 37% chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2024.

Trung Quốc, nước chi tiêu quân sự lớn thứ hai thế giới, đã tăng chi 7% lên 314 tỉ USD.

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết