24/11/2009 - 09:56

CHDCND Triều Tiên kêu gọi Mỹ thiết lập cơ chế hòa bình

(TTXVN)- Tờ “Rodong Sinmun”, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23-11 đã kêu gọi Mỹ thiết lập một cơ chế hòa bình với CHDCND Triều Tiên nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Bài bình luận đăng trên tờ “Rodong Sinmun” cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là chấm dứt tình trạng đình chiến và thiết lập một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Bài viết khẳng định cơ chế này được thiết lập sẽ chấm dứt các cuộc đối đầu và đụng độ cũng như đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Theo tác giả bài báo, nhu cầu thiết lập một cơ chế hòa bình đã trở nên cấp thiết sau vụ đụng độ mới đây giữa hải quân Triều Tiên và hải quân Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải. Bài báo cho rằng chỉ khi nào hai miền Triều Tiên chuyển thỏa thuận đình chiến, được ký ngày 27-7-1953, thành một hiệp ước hòa bình thì mới có thể đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tác giả bài viết cũng khẳng định Triều Tiên không muốn đối đầu hay căng thẳng và Bình Nhưỡng từng nhiều lần bày tỏ ủng hộ một hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế hòa bình sẽ chủ yếu phụ thuộc vào quan điểm và lập trường của Washington, đồng thời kêu gọi Mỹ nhanh chóng đưa ra quyết định về vấn đề này thay vì kiếm cớ trì hoãn.

Lời kêu gọi của Bình Nhưỡng được đưa ra sau khi phía Mỹ tuyên bố có thể xem xét việc bình thường hóa quan hệ và thông qua hiệp ước hòa bình với CHDCND Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ chương trình hạt nhân. Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Bloomberg (Mỹ) ngày 20-11, bà Hillary Clinton cho biết trong chuyến thăm Triều Tiên sắp tới (từ ngày 8-12), đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Bosworth sẽ đưa ra một thông điệp rất rõ ràng của Mỹ rằng Triều Tiên sẽ được hưởng những lợi ích đáng kể nếu Bình Nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa toàn diện và có thể kiểm chứng.

Bà Clinton cũng cho biết Mỹ sẽ xem xét một số vấn đề mà Bình Nhưỡng đã nêu ra với Washington trong những năm qua, trong đó có việc bình thường hóa quan hệ song phương, thay thế thỏa thuận đình chiến bằng một hiệp ước hòa bình và viện trợ kinh tế. Theo bà Clinton, tất cả các vấn đề này đều được thảo luận trong chuyến thăm Bình Nhưỡng sắp tới của ông Bosworth. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh Mỹ sẽ không có nhượng bộ nào nếu Triều Tiên không cam kết phi hạt nhân hóa trong khuôn khổ đàm phán sáu bên.

Chia sẻ bài viết