24/01/2008 - 15:35

CHDC Congo: Mỗi tháng có 45.000 người chết do chiến tranh

Trẻ em CHDC Congo tại một trại tị nạn của LHQ.
Ảnh: AP 

Cuộc nội chiến kéo dài một thập niên qua tại CHDC Congo đang giết chết 45.000 người mỗi tháng, trong đó có một nửa là trẻ nhỏ- Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) cho biết. Tỷ lệ tử vong gia tăng được cho có liên quan đến những bất ổn về kinh tế và xã hội do xung đột gây ra như thiếu lương thực, dịch vụ y tế nghèo nàn, cơ sở hạ tầng hư hỏng...

Nếu tính từ khi cuộc nội chiến thứ hai ở CHDC Congo bắt đầu năm 1998 thì tổng số người chết hiện lên tới con số 5,4 triệu. Đây được xem là cuộc xung đột đẫm máu nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Dù chiến tranh chính thức kết thúc năm 2002 nhưng hậu quả của nó như tình trạng bạo lực, bệnh tật và suy dinh dưỡng tiếp tục đeo bám và làm chết lần chết mòn nhiều người dân nước này.

N.TRÚC (Theo Guardian, Washington Post)

Chia sẻ bài viết