19/01/2012 - 16:10

Châu Á: Tỷ lệ sinh tăng vọt trong năm rồng

Sinh con năm rồng là ước ao của nhiều người châu Á.

Theo quan niệm của người châu Á, năm Thìn là năm tốt lành nhất vì rồng là con vật thần thoại duy nhất trong 12 con giáp đại diện cho mỗi năm âm lịch. Nhiều người Trung Quốc tin rằng trẻ em được sinh vào năm rồng – biểu tượng quyền lực của các hoàng đế ngày xưa – sẽ sở hữu lòng can đảm, sự thông thái và mang vận may đến cho toàn gia đình. Vì thế, vào năm Thìn tỷ lệ sinh ở châu Á thường tăng cao.

Các bác sĩ ước tính những cặp vợ chồng muốn có “đứa con may mắn” trong năm nay sẽ phải thụ thai trước ngày 2-5 để có cơ hội cho con của họ chào đời vào cuối năm Nhâm Thìn (kết thúc vào ngày 9-2-2013). Những năm Thìn trước đây đều ghi nhận sự tăng vọt về tỷ lệ sinh tại Trung Quốc và những nơi có nhiều người Hoa sinh sống như Singapore, Đài Loan...

Tại Trung Quốc, nước này ước tính năm nay tỷ lệ sinh sẽ tăng 5%, làm tăng đáng kể dân số hiện ở mức hơn 1,3 tỉ người. Còn tại Hồng Công, công tác chuẩn bị để kiểm soát và phục vụ tốt cho sự bùng nổ số ca sinh đang được triển khai vì đây là nơi các bà mẹ ở đại lục tìm đến sinh con để được quyền cư trú, học hành tại đặc khu hành chính này và có thể “né” chính sách một con ở đại lục. Giới chức y tế Hồng Công dự tính sẽ tiếp nhận 3.400 ca sinh của các bà mẹ từ đại lục và những nơi khác đến với các bệnh viện công và 31.000 ca tại các bệnh viện tư. Trong năm Canh Thìn 2000, Hồng Công có trên 54.000 ca sinh, tăng 5,6% so với năm trước đó.

Với những nước có tỷ lệ sinh đang giảm như Singapore, năm rồng cũng giúp tăng dân số tạm thời. Số liệu cho thấy tỷ lệ sinh đã tăng hơn 10% tại đảo quốc sư tử trong các năm rồng gần đây (năm 2000 và 1988).

THUẬN HẢI (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết