20/02/2019 - 09:42

Chẩn đoán sức khỏe tâm thần qua răng 

Tiến sĩ Erin Dunn và các cộng sự tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) đưa ra kết luận trên sau khi tìm hiểu răng sữa bị gãy của 37 trẻ 6 tuổi.

  Ảnh: Daily Mail

Sau khi phân tích từng chiếc răng này, nhóm nghiên cứu so sánh các kết quả với những đánh giá về hành vi của trẻ và nhận thấy những trường hợp có men răng càng mỏng thì càng có nguy cơ bị trầm cảm, lo lắng, rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt. Nói cách khác, những khác biệt về kích thước và chất lượng răng của bé là những yếu tố giúp chẩn đoán sức khỏe tâm thần tốt hơn các đặc điểm khác, bao gồm nơi trẻ sinh sống hoặc hoàn cảnh gia đình.

Do vậy, những phát hiện trên hứa hẹn mở ra phương pháp hoàn toàn mới để tầm soát các dạng rối loạn tâm thần ngày càng phổ biến hiện nay.

HẠNH NGUYÊN (Theo Daily Mail)

 
Chia sẻ bài viết