Giáo sư George Whitesides ở Đại học Harvard (Mỹ) đang cố gắng thu nhỏ phòng xét nghiệm y học trên 1 tờ giấy nhỏ cỡ ngón tay và tốn chỉ khoảng 1 cent (chưa tới 200 đồng).
Công nghệ “vi mạch” giấy có thể dùng để chẩn đoán các bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS, sốt rét, lao, viêm gan, viêm dạ dày ruột... với chi phí cực thấp. Bệnh nhân nhỏ giọt máu lên miếng giấy nhỏ và mặt kia của tờ giấy sẽ xuất hiện hình cây nhiều màu sắc (ảnh). Hình ảnh này sẽ là cơ sở giúp các bác sĩ xác định bệnh.
Không giống hoàn toàn que thử thai tại nhà, chip giấy có kích cỡ nhỏ và rẻ hơn rất nhiều, và có thể chẩn đoán nhiều bệnh cùng một lúc. Không chỉ hiển thị kết quả âm tính dương tính, nó còn cho biết mức độ nhiễm bệnh của bệnh nhân.
Khi kết hợp với điện thoại di động (ĐTDĐ), “vi mạch” giấy được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ giúp người dân ở các nước đang phát triển tự chẩn đoán bệnh. Thay vì phải lặn lội đến cơ sở y tế, bệnh nhân ở các vùng nông thôn xa có thể dùng “dế” để chụp kết quả hiển thị trên chip giấy và gửi đến các bệnh viện lớn trên thành phố để chẩn đoán.
Hiện tại, nhóm của giáo sư Whitesides đang hợp tác với một nhà sản xuất ĐTDĐ phát triển ứng dụng có thể tự động đọc kết quả giúp bệnh nhân trong trường hợp không có bác sĩ. Dự kiến năm tới, chip giấy sẽ có mặt trên thị trường.
THÁI TRÂN (Theo CNN)