01/03/2026 - 21:56

Thể thao thành tích cao Cần Thơ tăng tốc đầu năm 

Thể thao thành tích cao TP Cần Thơ đang tăng tốc hướng đến mục tiêu giành 484 huy chương các loại trong năm 2026.

Buổi tập luyện của bộ môn karate.

Sau những dấu ấn tích cực trong năm qua, hành trình tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (dự kiến vào tháng 11-2026) ngày càng đến gần hơn, nên ngành Thể thao Cần Thơ đang tăng tốc, kiểm chứng lực lượng. Các bộ môn đồng loạt rà soát đội hình, phân nhóm VĐV trọng điểm, nhóm tiềm năng và nhóm cần củng cố để xây dựng giáo án phù hợp; hướng đến đạt thành tích theo yêu cầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc, đồng thời hoàn thành mục tiêu giành 484 huy chương các loại trong năm nay.

Nhóm môn võ như Vovinam, kickboxing, judo, taekwondo, karate… đang có giáo án tập trung vào nền tảng thể lực và rèn bản lĩnh thi đấu. Việc tăng cường đối kháng thực chiến, nhận diện đối thủ mạnh được xem là giải pháp trọng tâm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, HLV trưởng đội karate thành phố, cho biết: “Sự ổn định xuyên suốt mùa giải quan trọng hơn những đột phá nhất thời, do đó guồng quay tập luyện của VĐV được bắt nhịp ngay sau Tết Nguyên đán. Giải vô địch các CLB Karate quốc gia miền Nam diễn ra vào tháng 4 tới do Cần Thơ đăng cai sẽ là dịp để chúng tôi đánh giá lại lực lượng, từ đó có kế hoạch chuẩn bị tốt hơn cho các giải quốc gia, quốc tế trong năm”.

Ở nhóm môn sức bền và thành tích cá nhân như điền kinh, bơi lội, xe đạp, bắn cung… các bài rèn tốc độ, bổ trợ sức mạnh được thiết kế khoa học nhằm cải thiện thành tích và nâng cao tỷ lệ VĐV vào chung kết. Việc áp dụng phương pháp huấn luyện hiện đại, kết hợp theo dõi chỉ số thể lực, khả năng hồi phục… giúp HLV điều chỉnh giáo án linh hoạt, hạn chế chấn thương và quá tải cho VĐV. Với môn bắn cung, sự chính xác, ổn định, yếu tố tâm lý và trang thiết bị đóng vai trò quyết định tấm huy chương. HLV bắn cung Lý Thị Kim Trang chia sẻ: “Chúng tôi chia giáo án theo từng chu kỳ nhỏ và đánh giá định kỳ hằng tháng. VĐV được rèn cả thể lực lẫn tâm lý thi đấu, đảm bảo điểm rơi phong độ trùng với thời điểm giải quan trọng để hướng tới việc cạnh tranh nhóm đầu”.

Điểm đáng chú ý trong định hướng năm 2026 là thể thao thành phố tập trung nâng chuẩn thành tích và tính bền vững của lực lượng; với mục tiêu xây dựng lực lượng có khả năng duy trì thành tích ổn định, đủ sức cạnh tranh lâu dài ở nhóm đầu quốc gia và sẵn sàng đảm nhiệm nhiệm vụ quốc tế khi được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia. Song song đó, các môn thể thao mũi nhọn tiếp tục được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực từ cán bộ quản lý đến HLV nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Phước Hưng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Trung bình mỗi bộ môn sẽ tham gia từ 2-3 giải quốc gia trong năm. Đây là cơ hội để kiểm tra lực lượng, chọn lựa VĐV ưu tú góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Bên cạnh chuyên môn, công tác phòng ngừa chấn thương, kiểm soát tải lượng vận động và điều chỉnh điểm rơi phong độ được chúng tôi đặt lên hàng đầu”.

Phía sau mục tiêu giành 484 huy chương là một quá trình chuẩn bị bài bản, đòi hỏi sự đồng bộ từ khâu quản lý, HLV đến VĐV. Áp lực cạnh tranh toàn quốc ngày càng lớn, tuy nhiên với nền tảng đã được xây dựng trong những năm qua, cùng tinh thần tập luyện nghiêm túc, thể thao thành tích cao TP Cần Thơ đang cho thấy tâm thế chủ động và khát vọng bứt phá.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết