09/12/2012 - 19:58

Cây lục bình tạo việc làm cho vùng quê nghèo

Hàng gia công từ cây lục bình của doanh nghiệp Kim Lam. 

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Kim Lam, ngụ tại ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang chuyên gia công hàng thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình. Với quy mô sản xuất không lớn, nhưng doanh nghiệp góp phần tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động tại xã Vĩnh Thắng và các vùng lân cận. Cây lục bình đã tạo thêm việc làm cho vùng quê nghèo lúc nông nhàn...

DNTN Kim Lam ra đời đã tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có ở vùng nông thôn là cây lục bình, cùng với nguồn lao động tại địa phương trở thành cầu nối đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra nước ngoài. Chính từ suy nghĩ tận dụng cây lục bình, góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương mà từ một chủ quán cà phê, bà Huỳnh Kim Lam đã mạnh dạn thành lập DNTN Kim Lam và đã thành công trên lĩnh vực mới này.

Từng bước khắc phục những khó khăn về kỹ thuật đan lục bình và tìm đầu mối xuất khẩu, DNTN Kim Lam dần đứng vững và thật sự là nơi tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương. Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, cho biết: "Những năm qua, DNTN Kim Lam đã phối hợp cùng UBND xã mở nhiều lớp dạy nghề thủ công đan lục bình cho người dân địa phương. Doanh nghiệp đã góp phần tạo việc làm cho nhiều người dân, giúp tăng thu nhập, một số hộ vươn lên thoát nghèo ở vùng nông thôn này".

Đa phần người dân xã Vĩnh Thắng nói riêng và người dân huyện Gò Quao nói chung là nông dân, nguồn thu nhập chủ yếu từ trồng lúa. Ngoài mùa vụ, người nông dân, nhất là phụ nữ có nhiều thời gian nhàn rỗi, có việc làm để tăng thu nhập là mong muốn của rất nhiều người và DNTN Kim Lam đã đáp ứng được yêu cầu đó. Bà Huỳnh Kim Lam, Chủ DNTN Kim Lam, cho biết: "Tạo điều kiện cho người dân thuận tiện với công việc đan lục bình, chúng tôi đưa khung đến tận nhà và khi người dân đan sản phẩm hoàn tất, chúng tôi đến tận nhà nhận sản phẩm về. Doanh nghiệp thường xuyên phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Gò Quao mở lớp dạy nghề đan lục bình cho người dân trong huyện và đã tạo việc làm cho các học viên, góp phần tăng thu nhập cho lao động nông nhàn ở vùng nông thôn này…".

Công việc đan lục bình không đòi hỏi trình độ, không phân biệt tuổi tác, giới tính, người dân chỉ cần theo học các lớp nghề đan lục bình tại địa phương trong 10-15 ngày là cơ bản đan lục bình thành sản phẩm. Do đó, công việc đan lục bình thành hàng thủ công mỹ nghệ thu hút nhiều người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Phượng, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thắng, cho biết: "Vừa làm nội trợ, vừa làm ruộng, tranh thủ rảnh buổi tối, tôi nhận đan lục bình. Trung bình, mỗi tháng tôi kiếm thêm được khoảng 400.000-500.000 đồng. Tuy không nhiều nhưng cũng có đồng vô đồng ra, cải thiện cuộc sống".

Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân Kim Lam tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động, chủ yếu ở các xã: Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Phước B, Định An, huyện Gò Quao và một số hộ dân vùng lân cận của tỉnh Hậu Giang. Ngoài ra, từ khi doanh nghiệp thành lập, người dân sống gần vùng sông Cái Lớn còn có thêm nghề mới. Đó là cung cấp nguyên liệu lục bình cho DNTN Kim Lam cũng góp phần tăng thu nhập cho gia đình...

Bà Huỳnh Kim Lam, thông tin thêm: "Trong năm 2013, doanh nghiệp dự kiến mở rộng sản xuất, như làm bình hoa voan và đan cần xé nên cần thêm một lượng lớn lao động tại địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục dạy nghề và bao tiêu sản phẩm cho người dân để phát triển ngành hàng thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình sẵn có này".

Bài, ảnh: LÊ SEN

Chia sẻ bài viết