07/07/2016 - 21:21

Để đạt chỉ tiêu 74,5% dân số TP Cần Thơ có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

Cần vận động thêm 82.000 người tham gia BHYT

(CT)- Chiều 7-7-2016, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm dự hội nghị sơ kết công tác bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm 2016.

Tính đến 30-6-2016, TP Cần Thơ có hơn 860.000 người/1,2 triệu dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 68,01% độ bao phủ người dân tham gia BHYT, giảm 2% so với cuối năm 2015. Đối tượng hộ gia đình giảm gần 19.000 người; đối tượng học sinh, sinh viên giảm gần 40.000 em so với cuối năm 2015. Một số địa phương đảm đương nhiều nhiệm vụ, lơ là việc vận động BHYT; một số đại lý thu hoạt động chưa hiệu quả. Giá viện phí tăng đối với người có thẻ BHYT, chưa áp dụng cho người chưa tham gia BHYT, phần nào ảnh hưởng việc vận động. TP Cần Thơ chưa được tính tỷ lệ BHYT của lực lượng công an, quân đội và thân nhân. Nhiều doanh nghiệp chậm đóng BHYT cho người lao động theo quy định.

Để đạt chỉ tiêu 74,5% dân số thành phố, tương đương trên 940.000 người có thẻ BHYT theo chỉ tiêu năm 2016 Chính phủ giao, từ nay đến cuối năm, thành phố phấn đấu vận động 6,49%, tương đương 82.000 người tham gia mới. Như vậy, mỗi quận, huyện phải thu hút thêm hơn 9.000 người. Trong đó tập trung vận động các nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; học sinh, sinh viên các trường dân lập, tư thục; đối tượng tham gia BHYT bắt buộc tại các doanh nghiệp chưa tham gia, nợ đọng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Tâm chỉ đạo ngành chức năng và các cấp, các ngành phải quyết tâm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu. Bảo hiểm xã hội thành phố và các quận, huyện phải chấn chỉnh Ban chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân. Các cơ quan, đơn vị triển khai trong hệ thống dọc thực hiện nhiệm vụ tăng tỷ lệ độ bao phủ BHYT, với vai trò của đảng viên, cán bộ viên chức làm nòng cốt, gương mẫu. Ban ngành, đoàn thể các cấp tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm tham gia BHYT. Đặc biệt ngành y tế cần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạo niềm tin cho người bệnh để thu hút người dân tham gia BHYT. Các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương những mô hình hay, cách làm tốt trong vận động BHYT.

Thu Sương

Chia sẻ bài viết