20/07/2026 - 15:18

Cẩn trọng với những cơn đau bụng âm ỉ quanh rốn và khối đập theo nhịp tim 

(CTO) - Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đã can thiệp cấp cứu và điều trị thành công cho bệnh nhân Võ Văn A (58 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị phình động mạch chủ bụng dọa vỡ, giúp người bệnh thoát khỏi nguy kịch trong gang tấc.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân có khối phình động mạch chủ dọa vỡ. Ảnh do BV cung cấp.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn. Ông A từng đi khám tại địa phương và tình cờ phát hiện khối phình qua siêu âm ổ bụng.

Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) mạch máu cho thấy bệnh nhân có khối phình kích thước rất lớn ở đoạn dưới động mạch thận, nằm tại vị trí vô cùng phức tạp.

Đáng lo ngại hơn, thành mạch của bệnh nhân đã bị xơ vữa nặng và xuất hiện các ổ loét, khiến thành mạch trở nên rất mỏng, dễ rách và có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào. Song song đó, bệnh nhân còn bị hẹp động mạch cảnh trong bên dưới vùng cổ.

Nhận định đây là ca bệnh nguy kịch, không thể can thiệp nội mạch do cổ túi phình bị gập góc nghiêm trọng, các bác sĩ quyết định mổ hở để thay đoạn động mạch chủ bụng - chậu bằng ống ghép mạch máu nhân tạo.

ThS.BS.CKII Nguyễn Văn Trang, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực, phẫu thuật viên chính của ê-kíp cho biết, thành mạch của bệnh nhân đã thoái hóa nặng và cực kỳ mỏng nên mỗi thao tác phải tuyệt đối tỉ mỉ, chính xác đến từng mm để tránh nguy cơ xuất huyết ồ ạt.

Đồng thời, ê-kíp gây mê hồi sức cũng phải kiểm soát huyết động sát sao từng giây nhằm bảo vệ não và các mạch máu lớn khác của bệnh nhân.

Sau gần 3 tiếng tập trung cao độ của ê-kíp, khối phình nguy hiểm đã được loại bỏ hoàn toàn. Sau thời gian hậu phẫu phục hồi tốt, bệnh nhân A đã xuất viện khỏe mạnh.

Theo các chuyên gia tim mạch, khoảng 95% nguyên nhân dẫn đến phình động mạch chủ bụng là do tình trạng xơ vữa động mạch gây ra. Bệnh lý này thường gặp ở người cao tuổi trên 60 tuổi, trong đó nam giới có nguy cơ mắc cao gấp 4 lần nữ giới.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo những người trên 50 tuổi có kèm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch hoặc tiền sử hút thuốc lá lâu năm cần chủ động tầm soát bệnh lý này thông qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và siêu âm ổ bụng.

Đặc biệt, ngay khi sờ hoặc cảm thấy có một khối nảy mạnh theo nhịp tim ở vùng bụng quanh rốn hoặc vùng thượng vị, dù có kèm theo đau bụng hay không, cũng cần lập tức đến các cơ sở y tế chuyên khoa sâu để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng vỡ động mạch gây tử vong nhanh chóng.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết