Bài, ảnh: H.HOA
Sáng 18-2, UBND TP Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 nhằm đánh giá hoạt động trong thời gian qua, đồng thời triển khai chiến lược y tế phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới
Trong năm 2021, thành phố ghi nhận 50.166 ca F0, đã điều trị khỏi 41.888 trường hợp, chiếm 83,5%, 540 ca tử vong (1,07%). Thành phố triển khai quyết liệt, mạnh mẽ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng với sự đồng lòng của nhân dân, số ca mắc COVID-19 mới đã giảm dần. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Ðến giờ này, có thể nói thành phố đã khống chế dịch bệnh. Mỗi ngày lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng 3.000 người, chỉ phát hiện trung bình 20 ca F0, chiếm chưa tới 1%; số ca tử vong giảm mạnh. Ðến chiều 17-2, chỉ còn 144 F0 điều trị tại bệnh viện và 351 F0 điều trị tại nhà. Tỷ lệ tiêm vaccine cao; vật tư, thiết bị, thuốc đều được tăng cường; ý thức người dân cao hơn.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo nhất quán, sâu sát của Thành ủy, HÐND, sự điều hành linh hoạt của UBND, sự đồng thuận của doanh nghiệp, nhân dân, nỗ lực các ngành, các cấp và sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, Trường cao đẳng Y tế, Quân khu 9, 500 bác sĩ đồng hành… đã góp sức cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Phát huy kết quả đạt được, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định 552/QÐ-UBND về Chiến lược y tế phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới. Chiến lược gồm 6 nội dung chính: bao phủ vaccine phòng COVID-19; kiểm soát dịch trong tình hình mới; quản lý và chăm sóc F0 tại nhà; điều trị F0 tại các bệnh viện (BV) tầng 2, 3; truyền thông; nâng cao năng lực phòng, chống dịch, chủ yếu tập trung vào hệ thống y tế cơ sở.
Theo đó, Sở Y tế thành phố tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 thành hoạt động thường xuyên tại trạm y tế; tiến đến xã hội hóa tiêm vaccine cho người dân khi có quy định; công bố đường dây nóng để người dân phản ánh tiêm vaccine; tổ chức các điểm tiêm tại BV, đội tiêm lưu động phục vụ tiêm tại nhà cho người cao tuổi, đi lại khó khăn; xây dựng cơ sở dữ liệu tiêm chủng... Trong tình hình mới, công tác xét nghiệm tầm soát triển khai có trọng tâm, trọng điểm vào nhóm đối tượng nghi ngờ, người có nguy cơ cao, có yếu tố dịch tễ…; xét nghiệm định kỳ cho nhóm đối tượng nguy cơ cao chuyển biến nặng khi nhiễm COVID-19 (trên 50 tuổi, có bệnh nền, bệnh suy giảm miễn dịch…); áp dụng kỹ thuật xét nghiệm kháng thể để khảo sát, nghiên cứu miễn dịch cộng đồng.
Chiến lược cũng đề cập đến việc thành lập Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh (EOC) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ; xây dựng kịch bản xử lý ổ dịch, tổ chức diễn tập và rút kinh nghiệm tại địa phương.
Về điều trị, triển khai các khu thu dung, điều trị COVID-19 tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ điều kiện nhân lực, trang thiết bị y tế tương đương trạm y tế lưu động; thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử điều trị F0 tại nhà; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức chăm sóc và quản lý F0 tại nhà; UBND xã, phường, thị trấn là trung tâm điều phối F0 điều trị tại nhà; tiếp tục phối hợp mạng lưới thầy thuốc đồng hành để tư vấn, điều trị từ xa cho đến khi y tế cơ sở đủ năng lực quản lý. Tại các BV, phải vừa đảm bảo thu dung, điều trị COVID-19 vừa điều trị bệnh thông thường; củng cố Khoa truyền nhiễm để thu dung, điều trị F0; thành lập Tổ chuyên gia điều trị COVID-19; thành lập Tổ điều phối trang thiết bị, dụng cụ y tế; kiện toàn Ðội đáp ứng nhanh nhằm đáp ứng nhanh các tình huống khẩn cấp.
Nâng cao năng lực y tế
Tại cuộc họp, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đề xuất Trung ương và thành phố đầu tư nâng chất hệ thống y tế cơ sở, nhất là Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều để vừa điều trị, vừa dự phòng và cơ sở vật chất, con người, trang thiết bị cho các trạm y tế; có cơ chế khuyến khích y tế tư nhân tham gia điều trị F0 theo yêu cầu của người dân.
Theo đại diện Trường Ðại học Y Dược Cần Thơ, thành phố cần thành lập Ðội Y tế hỗ trợ điều trị hậu COVID-19; xem xét thanh toán hỗ trợ kinh phí cho sinh viên và cán bộ của trường tham gia chống dịch; đồng thời khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 4 đợt tham gia đội y tế lưu động. Các đại biểu tham dự cuộc họp cũng đề xuất thành phố sớm có quyết định giải thể khu cách ly, BV dã chiến và giao cho sở, ngành quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, thiết bị khi giải thể khu cách ly, BV dã chiến để tránh thất thoát, lãng phí.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, trong giai đoạn bình thường mới, quan điểm của thành phố là không chủ quan, lơ là, nhưng không lo sợ vì đã có nền tảng, kinh nghiệm chống dịch. Trước mắt, các đơn vị quan tâm kịch bản dịch trong trường học, động viên người dân tiêm vaccine và 5K, tự lấy mẫu xét nghiệm, kịp thời phát hiện F0 tại nhà và cấp thuốc… Tại BV cần tăng cường năng lực điều trị bệnh nền cho F0. Hiện F0 đã giảm, nên rút hết lực lượng tăng cường cho y tế cơ sở, giao trạm y tế đảm trách việc cách ly, điều trị F0 tại nhà. Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy giải thể bớt đội hình truy vết… kể cả Tổ giúp việc, giao Sở Y tế là cơ quan thường trực; Văn phòng Thành ủy và UBND thành phố cử cán bộ theo dõi, báo cáo. Tương ứng ở cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn cũng chỉ giữ lại Ban Chỉ đạo. Quan tâm chi trả chế độ chính sách cho lực lượng tăng cường, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; sớm chi hỗ trợ cho lực lượng sinh viên xuống tăng cường cơ sở.
Giải đáp các kiến nghị, đề xuất, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cho biết: Thành phố có 30 đợt ký quyết định khen thưởng cho 361 tập thể, 1.618 cá nhân được tặng bằng khen của UBND thành phố. Thành phố đang đề nghị khen cấp nhà nước cho 4 tập thể và 4 cá nhân. UBND thành phố rất trân trọng, cảm ơn, ghi nhận đóng góp của các cấp, ngành; đặc biệt vinh danh nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Ông Dương Tấn Hiển yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài chính rà soát tài sản ở các BV dã chiến, khu cách ly, chuyển giao các đơn vị sử dụng hiệu quả. Về điều trị hậu COVID-19, giao Sở Y tế tham mưu đề xuất giải pháp phù hợp. Vaccine phòng COVID-19 hiện thành phố không thiếu. Ðịa phương nào còn thiếu vaccine tiêm vaccine mũi 3, liên hệ Sở Y tế cấp vaccine để tiêm. Riêng về tiêm vaccine cho trẻ em thì chờ chỉ đạo của Trung ương.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, cho biết: Dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa chấm dứt và có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Ðặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng mới, lây lan nhanh hơn. Do đó, các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương. UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chiến lược phòng, chống dịch trong giai đoạn bình thường mới; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước đối với người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; chăm lo đời sống của đối tượng chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.