16/03/2020 - 19:58

Cần Thơ: Lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tập trung 3 người liên quan bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 54

(CTO) - Liên quan bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 54 người Latvia, 3 người có tiếp xúc đã di chuyển xuống Cần Thơ. 

Chiều 16-3-2020, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ Nguyễn Quang Thông  cho biết,  Cần Thơ tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh về 3 người này.  Ngay  sau  đó,  đã quản lý, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Trong ngày mai, có kết quả.

3 người này là cha con, đi từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh vào ngày 9-3. Tại TP Hồ Chí Minh cư ngụ tại một chung cư (ngay phòng mà trước đó bệnh nhân thứ 54 đã ở). Sau đó, ngày 13-3, về TP Cần Thơ.

Trong ngày 16-3-2020, có 5 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại Trường Quân sự TP  Cần Thơ. Tính đến nay có 300 trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày, trở về địa phương. Hiện còn 37 người đang cách ly tập trung.

Theo Sở Y tế, Sở tăng cường triển khai tuyên truyền cho người dân biết và tải ứng dụng sức khỏe Việt Nam của Bộ Y tế trên thiết bị điện thoại thông minh; giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện quản lý thông tin trên ứng dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong ngày 16/3/2020, hệ thống phần mềm Sức khỏe Việt Nam và websitesuckhoetoandan.vn tiếp nhận 1 thông báo mới, đã tiến hành xác minh (không có dấu hiệu nghi ngờ).

Cần Thơ cũng đang triển khai việc sử dụng ứng dụng Vietnam Health Declaration về khai báo sức khỏe du lịch trên địa bàn TP  Cần Thơ  và tiếp tục triển khai đến các quận, huyện. Đồng thời, triển khai việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe...) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

            H.Hoa

Chia sẻ bài viết