23/09/2014 - 20:10

Cần thêm “lửa” để thử “vàng”

Thắng đối thủ đến từ Kyrgystan với tỷ số sát nút 1-0 vào chiều 22-9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã hoàn thành vòng đấu bảng tại Asian Games (ASIAD) 2014 ở vị trí đầu bảng H. Lần đầu tiên, đội tuyển Olympic Việt Nam vào đến vòng 2 tại một kỳ ASIAD, dù khá bất ngờ nhưng không phải hoàn toàn thuyết phục.

Trước khi đến Incheon tham dự ASIAD, thầy trò HLV Toshiya Miura xác định đối thủ chính để lấy điểm là đội bóng của Kyrgystan, khi Iran được đánh giá quá mạnh. Với việc nằm ở bảng đấu chỉ có 3 đội, một chiếc vé đi tiếp coi như chắc chắn nếu "đè" được đối thủ đến từ Trung Á. Thế nên, giành cả 2 trận thắng là kết quả khá bất ngờ, nhất là khi thắng đậm Iran đến 4-1. Có thể hài lòng về kết quả vừa qua, nhưng lối chơi của đội chưa thật sự thuyết phục để có thể nghĩ đến khả năng vào tứ kết.

Minh Tuấn (giữa) mừng ghi bàn thắng vào lưới Kyrgystan. Ảnh: TTVH

Phải thừa nhận rằng tinh thần thi đấu của các cầu thủ đã được nâng lên đáng kể tại giải này. Tuy nhiên, chiến thắng trước đối thủ đến từ Iran cũng không đến nỗi chấn động bởi tuyển Olympic Iran năm nay không mạnh và họ còn quá "trẻ" để có đủ kinh nghiệm đá tấn công trước đối thủ chơi phòng ngự phản công. Tuyển Olympic Iran được đánh giá là ứng cử viên sáng giá chỉ nhờ thành tích trong quá khứ và một đội tuyển quốc gia từng tham dự World Cup. Còn thực tế chỉ là lối chơi khá bế tắc trước sự áp sát nhanh và phòng ngự số đông của Olympic Việt Nam. Hai trận đấu chỉ ghi được 1 bàn thắng, thủng lưới 5 bàn, Olympic Iran không còn là đội bóng đáng sợ.

Chiến thắng trước Kyrgystan là một trận đấu nhọc nhằn của Olympic Việt Nam. Gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng với tâm lý thoải mái vì đã sớm vào vòng sau, các cầu thủ Olympic Việt Nam chơi tấn công không hiệu quả, khá lúng túng khi bị bắt bài. Tấn công nhiều, nhưng các miếng đánh bị bẻ gãy từ xa, không thể tiếp cận khung thành thủ môn Kyrgystan, phải nhờ đến một pha bóng bối rối của hậu vệ Kyrgystan để bóng chạm tay, Minh Tuấn mới có bàn thắng trên chấm phạt đền. Olympic Việt Nam cũng không tạo được thế trận áp đảo dù đối thủ chơi phòng ngự phản công, ngược lại hàng thủ bộc lộ nhiều sơ hở. Nếu các chân sút của Kyrgystan tỉnh táo tận dụng được các cơ hội mười mươi thì có lẽ tỷ số đã khác.

Qua 2 trận đấu của Olympic Việt Nam, có thể thấy rằng các cầu thủ đã thi đấu tốt với tinh thần rực lửa, nhưng có vẻ gặp đối thủ được đánh giá mạnh hơn và chơi phòng ngự phản công thì cầu thủ Olympic Việt Nam chơi tốt hơn là đá với đối thủ được đánh giá yếu hơn và phải chơi tấn công. Sức mạnh, tính hiệu quả của Olympic Việt Nam cần được "thử lửa" ở trận đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ hơn. Điều đó sẽ được thể hiện rõ khi Olympic Việt Nam gặp đội Olympic Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) ở vòng đấu loại trực tiếp vào lúc 18 giờ ngày 26-9.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết