10/01/2008 - 09:05

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt hơn

“Nếu dự báo tốt hơn và có chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt hơn sẽ góp phần kiểm soát lạm phát hai con số như hiện nay”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngân hàng năm 2008 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, ngày 9-1.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu.
Ảnh: ĐỨC TÁM - TTXVN. 

Sau khi nêu khái quát những thuận lợi và thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ta năm 2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao những đóng góp của hệ thống ngân hàng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành tiền tệ nhằm kiểm soát mức tổng phương tiện thanh toán và tăng trưởng tín dụng góp phần giảm áp lực tăng giá, đồng thời hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá và quản lý ngoại hối, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế... Thủ tướng cho rằng, giá cả tăng cao gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân, trong đó có nguyên nhân khách quan (giá cả thế giới biến động, thiên tai, dịch bệnh) nhưng điều hành chính sách tiền tệ chưa khoa học cũng là nguyên nhân góp phần đẩy giá cả biến động. Do vậy, ngành ngân hàng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong năm 2007 để điều hành tốt hơn. Tình trạng nhập siêu cũng là do chính sách điều tiết chưa tốt, những hàng hóa không cần thiết như ôtô con có thể hạn chế nhập... Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng cân đối tổng phương tiện thanh toán, đảm bảo hài hòa sự gia tăng của tổng dự nợ tại các ngân hàng với mức độ gia tăng của giá cả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Về nhiệm vụ cụ thể của ngành ngân hàng năm 2008, Thủ tướng yêu cầu ngành thực hiện tốt 3 nhiệm vụ để cùng với cả nước hoàn thành cơ bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006 - 2010, đưa nước ta ra khỏi nước kém phát triển. Theo đó, ngành cần điều hành chính sách tiền tệ một cách khoa học theo nguyên tắc chặt chẽ và thận trọng, đảm bảo tăng trưởng 9% trong năm nay và kiểm soát lạm phát dưới mức tăng trưởng. Tiếp tục tạo điều kiện phát triển vững chắc và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng, trước mắt cổ phần hóa 5 ngân hàng thương mại và kiểm soát công khai, minh bạch các ngân hàng thương mại cổ phần và các ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, ngân hàng nhà nước cần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của cả hệ thống , trong đó phải nâng cao khả năng dự báo, tăng cường hiệu quả thanh tra giám sát, hoàn chỉnh các văn bản phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật NHNN, đổi mới và nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc NHNH...

T.T (TTXVN)

Chia sẻ bài viết