24/10/2022 - 17:08

Cần lao khởi nghiệp 

Bài, ảnh:  ANH PHƯƠNG

Dáng người khỏe mạnh, nước da mặn mòi, mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, tất bật chăm sóc và thu hoạch mãng cầu xiêm, ổi lê. Tuy vất vả nhưng chị Diễm luôn vui vẻ, phấn chấn, bởi sự cần lao của chị đã mang lại lợi nhuận đáng kể, giúp kinh tế gia đình phát triển bền vững.      

Chị Diễm đều đặn thu hoạch mãng cầu, kịp cân cho thương lái.

Vào mùa nước nổi, từ nhà chị Diễm phải đi bằng vỏ lãi, rồi chống xuồng mới đến được vườn mãng cầu, ổi lê đang ra trái sum suê. Những ngày không thu hoạch, thì chị Diễm lo vun gốc, bón phân ngoài vườn. Năm 2011, sau khi nghỉ việc hộ lý ở bệnh viện huyện do gia cảnh, chị Diễm vừa chăm sóc con, vừa tập tành trồng vài chục cây mãng cầu xiêm trên công đất mẹ cho. Ðến mùa thu hoạch, vườn cây ra trái rất sai, bán được giá, nên chị Diễm nghĩ đến việc tự ươm cây giống, mở rộng mô hình trồng mãng cầu xiêm. Năm 2016, được gia đình ủng hộ, chị Diễm bắt đầu mướn và cải tạo 4 công đất (10 triệu đồng/năm), trồng 300 cây mãng cầu xiêm xen 200 cây ổi lê. Chị Diễm cho biết: “Thành công bước đầu từ vườn mãng cầu xiêm giúp tôi mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng diện tích canh tác. Vốn là dân ruộng vườn, biết chút ít cách chăm bón cây trái, tôi chịu khó học hỏi thêm kinh nghiệm bà con lối xóm”.

Theo chị Diễm, giống mãng cầu xiêm ít vốn đầu tư, ít rủi ro, dễ trồng, dễ chăm sóc và tiêu thụ, không lo ngập nước. Trồng 18 tháng, mãng cầu ra trái và 4 tháng sau bắt đầu thu hoạch. Chị Diễm cho biết: “Mỗi tuần, tôi cắt từ 300-400kg trái. Từ tháng 5-2022, giá mãng cầu 28.000 đồng/kg và hiện nay là 15.000 đồng/kg”. Ðịnh kỳ 10 ngày, chị Diễm gởi xe 150kg trái cho mối chế biến trà mãng cầu ở tỉnh Bình Dương, với giá 18.000 đồng/kg. Từ tháng 11, chị Diễm bắt đầu tuyển trái mãng cầu các cỡ cung ứng mối làm mứt và chưng mâm ngũ quả ngày Tết cổ truyền, với giá 30.000 đồng/kg. Ngoài khoảng thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trừ chi phí, chị Diễm thu lợi nhuận 90 triệu đồng/công/năm. Ðối với ổi lê trồng 6 tháng ra trái, thu hoạch sau 2 tuần bao lưới, giá dao động từ 2.000-12.000 đồng/kg, tùy thời điểm. Chị Diễm nói: “Trước nay, tôi giao dịch mua bán với 3 mối tiêu thụ mãng cầu và ổi lê kiểu “thuận mua vừa bán”, làm ăn uy tín, lâu dài dù giá thị trường biến động, thất thường”.

Bên cạnh đó, chị Diễm tận dụng ao hồ quanh vườn trồng bông súng, mỗi tuần bán từ 20kg; nuôi cá tra, mỗi năm bán từ 10 triệu đồng. Mấy tháng nay, chị Diễm tận dụng cám, rau vườn nuôi 4 con heo. Sau 4 tháng, heo bán được 6,4 triệu đồng/tạ; trừ chi phí, lợi nhuận 3 triệu đồng. Chị Diễm rèn 2 con tính cần cù lao động, biết tự lập, tự lo bản thân. Ðể có chi phí học tập, sinh hoạt, từ 5 tháng nay, mỗi ngày, ngoài giờ học, 2 con phụ việc nhà, tranh thủ hái và bào từ 8-10kg rau muống, bỏ mối các quán bún riêu, với giá 15.000 đồng/kg. Chị Diễm bày tỏ: “Tôi được vay 70 triệu đồng vốn ưu đãi, đóng lãi, gởi tiết kiệm hằng tháng. Tôi mong muốn đợt vay tới được nâng vốn để có điều kiện mở rộng mô hình sản xuất, tăng thu nhập, chăm lo các con học hành đến nơi đến chốn”. Giũ bùn đất trên người còn sũng nước, hối hả đội nón, khoác áo đi hái mãng cầu để kịp giao thương lái, chị Diễm hào hứng với những hoạch định, nào là “nâng cấp” vườn mãng cầu, đắp mô trồng 1.000 cây giống đu đủ Malaysia, xây chuồng nuôi heo thịt, nuôi vịt xiêm; rồi mua xe bán tải để vợ chồng chị nhận vận chuyển, mua bán trái cây; mua đất canh tác…

Chị Phạm Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thắng, nói: “Chị Diễm quyết đoán, năng động vận dụng hiệu quả số vốn vay phát triển mô hình trồng mãng cầu xiêm xen ổi lê, đạt năng suất, thu nhập cao. Sắp tới, Hội Phụ nữ xã sẽ xem xét nhu cầu tăng vốn vay mở rộng mô hình sản xuất, tạo điều kiện để chị Diễm khởi nghiệp, phát triển hiệu quả kinh tế gia đình”.

Chia sẻ bài viết