04/03/2019 - 19:25

Cần điều trị sớm khi phát hiện khối u, tránh từ lành hóa dữ 

(CT)- Bác sĩ CKII La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, ê kíp các bác sĩ bệnh viện vừa cắt khối u lách nặng gần 3kg cho nam bệnh nhân 57 tuổi ở quận Thốt Nốt.

Ê kíp phẫu thuật cắt trọn khối u lách. Ảnh bác sĩ cung cấp.

Ê kíp phẫu thuật cắt trọn khối u lách. Ảnh bác sĩ cung cấp.

Ông V. V. C. đã biết có khối u lách nhỏ vào 5 năm trước, nhưng do gia cảnh khó khăn, không có điều kiện phẫu thuật. Khoảng 5 tháng gần đây, ông C. phải chịu đựng các cơn đau bụng do khối u tiến triển nhanh, chèn ép bao tử, khiến ông ăn ngủ không yên. Mới đây, bệnh nhân thường xuyên đau bụng mỗi tối, nhập viện Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, được chẩn đoán khối u lách to, chỉ định phẫu thuật. Do bệnh kéo dài khiến bệnh nhân suy kiệt, các bác sĩ phải nâng đỡ thể trạng người bệnh trước khi mổ cắt khối u.

Sáng 4-3, sau gần 2 giờ, ê kíp phẫu thuật đã cắt trọn khối u lách to chiếm gần hết nửa bụng trái bệnh nhân, dính nhiều vào các tạng xung quanh. Hiện bệnh nhân tiến triển sức khỏe tốt, tiếp tục được theo dõi.

Theo bác sĩ La Văn Phú, khi phát hiện khối u trong cơ thể, nên điều trị sớm, tránh tình trạng ung thư hóa, chuyển từ u lành tính sang ác tính; ngoài ra, khối u lớn ở lách như trường hợp bệnh nhân C., nếu không may té ngã, dễ vỡ lá lách, nguy hiểm tính mạng.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết