03/08/2010 - 08:33

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Cán bộ, chiến sĩ CAND phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 2-8, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VI. Tham dự Đại hội có hơn 200 tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng CAND. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt nhằm chào mừng 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2010). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Sao vàng cho 3 tập thể: Lực lượng Cơ yếu CAND, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN) 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAND, phong trào “Học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy CAND và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong 5 năm 2005 - 2010. Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh và góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến; động viên cán bộ, chiến sĩ CAND phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực thi đua, lập thành tích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chung tay huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho gia đình hai cố Thượng tướng: Cao Đăng Chiếm và Lâm Văn Thê- nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Ba tập thể: Lực lượng Cơ yếu CAND, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 5 năm (2005 - 2010) của Bộ Công an nêu rõ: Mọi thành tựu, chiến công của lực lượng CAND trong năm năm qua đều gắn liền với phong trào thi đua của toàn Ngành. Sự phát triển, trưởng thành của CAND đều có dấu ấn sâu đậm của kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Thời gian qua, Đảng ủy và lãnh đạo Công an các cấp đã chỉ đạo quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến”; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cả bề rộng và chiều sâu. Nội dung và hình thức thi đua phong phú, sinh động, cách mạng và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng. Tinh thần và sức mạnh của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã tạo ra động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Công an nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tận tụy trong công tác, mưu trí dũng cảm trong chiếu đấu, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những thành tích, chiến công của các điển hình tiên tiến đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, làm rạng rỡ hình ảnh Người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, củng cố thêm niềm tin yêu và sự gắn bó của quần chúng nhân dân đối với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những tập thể và cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, lập công xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng CAND.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh của lực lượng CAND cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 65 năm qua, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an thẳng thắn nhìn nhận vào những hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đó là: ở một số nơi, thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác chỉ đạo phong trào thi đua; nội dung, hình thức phong trào thi đua chậm đổi mới nên chưa phát triển đồng đều, có nơi, có lúc còn nặng về hình thức, chỉ chú trọng các hoạt động bề nổi, chưa động viên, thúc đẩy được phong trào trong các đơn vị công tác thầm lặng; việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến cũng còn những hạn chế...

Thủ tướng chỉ rõ, hơn lúc nào hết, lực lượng CAND và Quân đội nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn về tình hình, nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ công tác an ninh, quốc phòng trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước có các chủ trương, quyết sách đúng đắn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Với tinh thần “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước tin tưởng và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, ý chí cách mạng trong công tác và chiến đấu, năng động sáng tạo đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết