29/10/2009 - 21:13

Cân bằng cán cân cung - cầu, giữ ổn định chỉ số CPI

Theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, tháng 10-2009, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố tăng 0,42% so với tháng trước, tăng 1,16% so cùng kỳ và tăng 4,05% so với tháng 12-2008. Trong 5 tháng trở lại đây, CPI thành phố tăng chậm và ở mức dưới 1% kể từ đầu năm đến nay, cho thấy sản xuất của doanh nghiệp (DN) và giá cả hàng hóa ổn định. Để giữ ổn định mức tăng CPI này đến cuối năm, thành phố đang nỗ lực đảm bảo việc cân đối cán cân cung- cầu, kiểm soát giá cả...

ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG...

Tháng 10-2009, thị trường kinh doanh hàng hóa và dịch vụ ít biến động, giá một số mặt hàng thiết yếu có mức tăng chậm lại; nông dân thu hoạch lúa hè thu, thu đông... nên nguồn cung hàng hóa, lương thực khá dồi dào đã góp phần bình ổn giá trên thị trường. Theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, do giá xăng dầu trong tháng tiếp tục tăng đã làm giá rau cải tiếp tục tăng thêm khoảng 500- 1.000 đồng/kg chủ yếu là các loại cải Đà Lạt; nhu cầu làm bánh mùa Trung thu 2009 nên giá đường cát tăng 1.000- 2.000 đồng/kg so với giữa tháng 9-2009, bán ra ở mức 15.000 đồng/kg. Còn giá vật liệu xây dựng vẫn đứng ở mức cao như: xi măng 63.000- 68.500 đồng/bao 50 kg, sắt thép 11.400- 11.800 đồng/kg (phi 6, 8 tròn), đá 1x 2 ở mức 240.000- 260.000 đồng/m3; giá lúa thường dao động ở mức 3.700- 3.900 đồng/kg (tăng 100-200 đồng/kg so giữa tháng 9-2009).

 Kích cầu tiêu dùng nội địa là giải pháp thiết thực giúp DN vượt qua khó khăn. (Trong ảnh: Khách hàng chọn lựa sản phẩm tại Siêu thị Vinatex).

Theo Cục Thống kê TP Cần Thơ, tháng 10-2009, CPI của thành phố tăng 0,42% so với tháng trước. Nhóm hàng ăn và dịch vụ chỉ tăng 0,22% so tháng 9-2009 (tháng 9-2009, nhóm này giảm 0,4% so với tháng 8-2009); nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,73%, nhóm thiết bị- đồ dùng gia đình tăng nhẹ ở mức 0,09%. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, giao thông- bưu chính viễn thông là 2 nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong rổ tính CPI của thành phố, đồng thời liên tục giữ mức tăng dương cao trong 5 tháng gần đây, chỉ số tăng tháng 10-2009 lần lượt 1,53%- 1,51% so tháng trước và tăng 6,87%- 9,33% so với tháng 12-2008...

Từ đầu năm đến nay, chỉ số CPI vẫn duy trì mức tăng hằng tháng dưới 1%, chứng tỏ nỗ lực kiểm soát lạm phát của thành phố cùng với việc tháo gỡ vướng mắc cho DN, giúp DN ổn định sản xuất, vượt qua thử thách. Tính chung 6 tháng qua (từ tháng 5 đến 10-2009), chỉ số CPI của thành phố đã tăng 2,14%; trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ là nhóm chiếm giữ vị trí quan trọng, có vai trò quyết định trong rổ tính CPI, nhưng chỉ tăng 1,34% (nhóm thực phẩm tăng 2,01%, nhóm lương thực tăng 2,08%). Riêng tháng 10-2009, nhóm hàng ăn và dịch vụ tăng 0,22% so tháng trước; trong đó, lương thực tăng 1,03% và thực phẩm giảm 0,06% do nguồn cung hàng hóa khá dồi dào.

Tuy nguồn cung trên thị trường dồi dào, nhưng giá cả đứng ở mức cao là những yếu tố tác động lên tâm lý người tiêu dùng, cùng với việc dè xẻn chi tiêu, người tiêu dùng cũng bắt đầu lựa chọn sản phẩm, hàng hóa phù hợp, chất lượng... tác động trực tiếp lên nguồn cầu. Liên tục trong 2 tháng gần đây, DN bước vào đợt khuyến mãi của năm, cùng với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... góp phần gia tăng sức mua trên thị trường, nhưng vẫn chưa đẩy được sức cầu tăng như mong đợi. Theo thống kê của Sở Công thương TP Cần Thơ, trong tháng 10-2009, hàng hóa bán ra trên thị trường thành phố ước đạt 3.785 tỉ đồng, tăng 3,2% so tháng 9-2009 và tăng 14,6% so cùng kỳ; trong đó, bán lẻ 1.924 tỉ đồng (tăng 5,25% so tháng trước và 20,6% so cùng kỳ). Tính chung 10 tháng, lượng hàng hóa bán ra khoảng 36.183 tỉ đồng, tăng 13,2% so cùng kỳ và đạt 67% kế hoạch năm. Trong đó, bán lẻ 18.269 tỉ đồng, đạt 73% kế hoạch năm, tăng gần 19% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, sức gia tăng sản xuất của DN công nghiệp trên địa bàn cũng không nhiều. Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng ổn định, tốc độ tăng trưởng không cao, do các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang trong quá trình hồi phục sau thời gian bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới. Tháng 10-2009, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 1.410 tỉ đồng, chỉ tăng 1,23% so với tháng trước và tăng 8,26% so cùng kỳ năm 2008. Tính chung 10 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố tăng 9,13% so cùng kỳ và đạt 76% kế hoạch năm (đạt 13.761 tỉ đồng). Dự báo các tháng cuối năm 2009, sản xuất công nghiệp của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn. Do nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực như: gạo, thủy sản, may mặc... phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt ở thị trường xuất khẩu, trong khi hàng công nghiệp tiêu thụ trong nước cũng đang đối mặt với hàng hóa giá rẻ của các nước khu vực, nhất là hàng hóa nhập lậu.

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CUNG - CẦU

Có thể nói, chính sách kích cầu của Chính phủ đã góp phần thiết thực giúp DN ổn định, duy trì sản xuất và góp phần kiểm soát lạm phát. Chỉ số CPI tăng chậm lại trong các tháng qua đã chứng tỏ sự điều tiết hiệu quả nền kinh tế ở cấp vĩ mô và nỗ lực thiết thực từ phía lãnh đạo của TP Cần Thơ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều DN chưa tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ lãi suất này. Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) tại 35 DN, số DN được vay bù lãi suất là 15 DN (chiếm 42,86% tổng số DN tham gia trả lời), 17 DN không được vay bù lãi suất (chiếm 48,57%) và 3 DN không có nhu cầu vay vốn. Việc khó tiếp cận nguồn vốn vay bù lãi suất, hoặc bảo lãnh tín dụng... do đa phần DN ở Cần Thơ là DN vừa và nhỏ, hạn chế qui mô kinh doanh, tài chính. Bà Nguyễn Mỹ Thuận, Tổng Thư ký CBA Cần Thơ, cho rằng: “Khủng hoảng kinh tế gây khó khăn và trở ngại không ít cho DN, nhưng chủ trương chung của Chính phủ về các giải pháp ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, bù lãi suất cho DN sản xuất... đã giúp DN của thành phố duy trì sản xuất. Mặt khác, trong khủng hoảng, DN Cần Thơ đã có nhiều trải nghiệm thực tế bằng sự nỗ lực tự thân vận động và sự linh hoạt trên thương trường để vượt qua thách thức, tạo cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường giai đoạn mới”. Theo bà Nguyễn Mỹ Thuận, nhiều ý kiến của chuyên gia nhận định, nguy cơ sáp nhập, phá sản DN sẽ diễn ra trong khủng hoảng và hội nhập kinh tế. Tuy nhiên, tại Cần Thơ, DN vẫn trụ vững dù có thiếu hụt về tài chính, trở ngại về nguồn nhân lực và thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự hoàn toàn thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đồng thời sự hỗ trợ của nhà nước không phải DN nào cũng tiếp cận được. Hiện nay, DN vẫn nhiều hy vọng, vững tin tiến vào tương lai bằng sự nỗ lực và lạc quan trong kinh doanh với hy vọng môi trường kinh doanh sẽ cải thiện vượt bậc.

Theo Tổng Cục Thống kê, với tốc độ tăng CPI như hiện nay, CPI năm 2009 cả nước sẽ ở mức khoảng 7% và để giữ tốc độ tăng CPI này, một số chuyên gia cũng cảnh báo các cân đối cung cầu cần phải được giữ vững. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nhìn vào chỉ số tăng CPI của 10 tháng qua so với mức tăng của năm 2008, cùng với những tính toán theo biến động của thị trường, đặc biệt là cán cân ngoại tệ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do vậy, giữ vững tăng trưởng kinh tế của năm và kiểm soát lạm phát một cách hiệu quả, các nhà hoạch định chính sách cần cẩn trọng, tính toán giữ cân đối cung- cầu nhằm kiểm soát được thị trường từ nay đến cuối năm và cho cả năm 2010, đặc biệt hạn chế tốc độ tăng giá của một số mặt hàng thiết yếu, ổn định về chính sách tiền tệ. Còn phía các DN cho rằng, cần chính sách bao quát, tạo điều kiện để DN không bị tăng chi phí đầu vào và hỗ trợ DN các giải pháp tìm đầu ra, tăng sức mua trong dân, giữ ổn định tỷ giá hối đoái giữa đồng USD và đồng Việt Nam.

Hiện nay, các DN đang mua tạm trữ và chuẩn bị cho những hợp đồng thương mại đầu năm. Ngành công thương dự báo, thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ lúa, gạo, thủy sản phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước sẽ tăng. Thêm vào đó, nông dân đang thu hoạch lúa thu đông, chuẩn bị vụ đông xuân, DN đẩy mạnh các đợt khuyến mãi cuối năm... đây là điều kiện gia tăng sức mua trên thị trường. Công tác quản lý thị trường cũng được siết chặt, nhằm kiểm soát lượng cung- cầu, giá cả hàng hóa trên thị trường. Có giải pháp và chính sách đồng bộ, thiết thực không chỉ kiềm chế sự gia tăng đột biến về chỉ số CPI mà còn góp phần kiểm soát lạm phát.

Bài, ảnh: GIA BẢO

Chia sẻ bài viết