25/01/2008 - 09:17

Các nhóm Hồi giáo cấp tiến Palestine tổ chức hội nghị kêu gọi kháng chiến chống Israel

  Thủ lĩnh Hamas, ông Khaled Mashaal phát biểu tại Damas. Ảnh: Reuters

(TTXVN)- Phong trào Hồi giáo Hamas và các nhóm Hồi giáo cấp tiến Palestine đóng tại Syrie ngày 23-1 đã khai mạc “hội nghị quốc gia” diễn ra trong 3 ngày tại Thủ đô Damas của Syrie, kêu gọi đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống lại Israel. Hội nghị này còn có sự tham dự của các quan chức Syrie và các nhân vật đối lập thân Syrie ở Liban.

Phát biểu tại hội nghị, thủ lĩnh tối cao của Phong trào Hamas, ông Khaled Mashaal nhấn mạnh đây là “hội nghị của quyền lợi và kháng chiến”, lên án Israel phong tỏa Dải Gaza, kêu gọi chống lại nhà nước Do Thái và Mỹ cho đến khi việc phong tỏa này được bãi bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, Talal Naji, một thủ lĩnh của Mặt trận nhân dân giải phóng Palestine - Bộ Tổng tư lệnh (PFLP-GC), cho rằng người Palestine cần đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống ách chiếm đóng của người Do Thái. Ông này cũng nhấn mạnh hội nghị lần này nhằm “hàn gắn sự chia rẽ” trong nội bộ người Palestine. Tuy nhiên, tại khu Bờ Tây, Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) đã đả kích hội nghị trên là “cuộc vui trá hình” do Syrie tổ chức nhằm tăng cường ảnh hưởng của nước này ở khu vực. Phong trào Fatah và hai phái chính khác của PLO là Mặt trận nhân dân giải phóng Palestine cánh tả và Mặt trận dân chủ giải phóng Palestine đã tẩy chay hội nghị.

Chia sẻ bài viết