06/02/2009 - 20:56

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

  Cảm ơn những tấm lòng vàng

(CT)- Trong tháng 1-2009, Báo Cần Thơ nhận 15.200.000 đồng và 1.050 đô-la Canada cùng 2 phần quà từ các nhà hảo tâm. Tòa soạn Báo Cần Thơ cảm ơn bạn đọc gần xa thời gian qua đã tích cực giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ: Trần Thanh Tùng, lớp điện tử viễn thông K34 Trường Đại học Cần Thơ; Nguyễn Minh Trí và Trần Văn Mãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; 2 bác Pháp-Đức và Hoa-Minh ở Canada; Công ty TNHH Quang Giàu đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều; Vũ Ngọc Oanh, quận Bình Thủy; Nguyễn Thị Xuân Hương, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều; Phạm Thị Kim Chi, phường Tân Quy, quận Tân Phú; Nguyễn Thị Thủy, TP Hồ Chí Minh; Mai Thanh Tùng, phường Xuân Khánh; Phạm Quốc Khanh và Lâm Thị Dung, Việt kiều Úc; Võ Ngọc Cường, Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586 tại Cần Thơ (đường Quang Trung, phường Phú Thứ, quận Cái Răng); Trịnh Thị Huỳnh Cúc, Khu đô thị Phú An, quận Cái Răng; Trương Thùy Dung nhóm từ thiện Khách sạn Golf; Cô Lan, ở đường Nguyễn Văn Cừ; Thái Việt Hoa ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Ngoài ra, còn có một số đơn vị cá nhân, tổ chức trên địa bàn TP Cần Thơ tích cực ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm như: Chi đoàn Công ty Bảo Việt Cần Thơ; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội- Chi nhánh Cần Thơ; một nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết