12/09/2008 - 20:55

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Vừa qua, Báo Cần Thơ đã thông tin về một số hoàn cảnh thương tâm và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của bạn đọc xa, gần. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm. Nhân đây, xin giới thiệu một số hoàn cảnh thương tâm mong được sự giúp đỡ của bạn đọc. Đó là:

- Anh Tô Văn Chiến, ở ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bệnh suyễn, gia đình khó khăn, sống đơn độc (xem bài “Anh Chiến mong được giúp đỡ trị bệnh” đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 15-6-2008). Hiện tại, anh Chiến chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía bạn đọc.

- Chị Đỗ Thị Hường ở xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bị hẹp van tim, suy tim độ 2, viêm phổi nặng, gia đình khó khăn (xem bài “Ước mong được lành bệnh” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 7-8-2008). Hiện tại, chị Hường được bạn đọc ủng hộ 500.000 đồng.

- Bà Đào Thị Nhơn (bà Năm Kuôl, 76 tuổi) ở khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều bị bệnh cao huyết áp, tim mạch và lao phổi (xem bài “Bà Năm Kuôl cần được giúp đỡ” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 30-6-2008). Hiện tại, bà Nhơn vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ phía bạn đọc.

- Em Nguyễn Phú Đông ở ấp Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn bị bệnh động kinh-rối loạn tâm thần, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (xem bài “Hãy cứu giúp em Nguyễn Phú Đông” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 1-7-2008). Đến nay, em Đông được bạn đọc ủng hộ 100.000 đồng.

- Anh Nguyễn Văn Mười và vợ Lương Thị Hận ở ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, chồng bị bệnh lao màng não, vợ bệnh viêm cầu thận không làm được việc nặng nhọc, bệnh nặng nhưng vẫn cố kéo lưới, làm mướn nuôi đứa 2 con (xem bài “Vợ chồng bệnh nặng vẫn phải lao động kiếm sống” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 12-6-2008). Đến nay, gia đình anh Mười được bạn đọc ủng hộ gần 2 triệu đồng nhưng bệnh tật của vợ chồng anh chị trở nặng, không đủ tiền tiếp tục điều trị.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết