26/12/2014 - 08:49

Nhịp cầu dân cử

Các giải pháp và kết quả giúp nông dân tiêu thụ nông sản hàng hóa

Cử tri đề nghị cho biết các giải pháp và kết quả giúp nông dân tiêu thụ nông sản hàng hóa, khắc phục tình trạng sản xuất không có kế hoạch, được mùa, mất giá. Nội dung trả lời của UBND thành phố, như sau:

Vấn đề "được mùa mất giá" xảy ra do sự mất cân bằng giữa cung - cầu, chênh lệch giữa khả năng sản xuất và khả năng tiêu thụ hàng hóa của thị trường. Đây là vấn đề phức tạp cần những nỗ lực mang tính phối hợp đồng bộ và có hệ thống từ vĩ mô đến vi mô. Chính phủ, các bộ, ngành, nhiều cấp tổ chức nhiều hội nghị mong tìm ra giải pháp tối ưu để điều chỉnh chuỗi sản xuất một cách hiệu quả.

Trong năm 2014, UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch ngành và lĩnh vực nông nghiệp và từng bước thực hiện các nội dung yêu cầu của các quy hoạch; thực hiện liên kết xây dựng chuỗi sản xuất, phát triển vùng sản xuất hàng hóa với mô hình liên kết, tập trung hình thành các vùng sản xuất theo quy hoạch; triển khai thực hiện cấu trúc lại lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với những giải pháp được triển khai đã góp phần ổn định sản xuất và nâng cao thu nhập cho nông hộ. Kết quả cụ thể:

- Trồng trọt: diện tích gieo trồng lúa đạt 232.335 ha, năng suất ước đạt 6,1 tấn/ha, sản lượng ước đạt 1.423.599 tấn. Giá lúa trong năm 2014 tương đối ổn định, bình quân cao hơn năm 2013 khoảng 300 đồng/kg; do đó, thu nhập của người trồng lúa được đảm bảo. Sản xuất cánh đồng lớn đã tăng cường thực hiện liên kết và đảm bảo sản xuất bền vững, giúp nâng cao lợi nhuận cho nông dân từ 1,8 triệu đồng/ha đến 4,5 triệu đồng/ha (giá lúa được doanh nghiệp thu mua cao hơn so với giá ngoài vùng cánh đồng lớn từ 100 - 200 đồng/kg).

- Chăn nuôi: sản lượng thịt hơi các loại năm 2014 ước đạt 30.000 tấn; sản lượng trứng ước đạt 85,5 triệu quả góp phần bảo đảm hàng hóa cung cấp ổn định cho nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố. Trong năm 2014, chi phí đầu vào không biến động nhiều; giá sản phẩm chăn nuôi tương đối ổn định và tăng so với năm 2013.

- Thủy sản: Tổng diện tích thả nuôi thủy sản ước đạt 13.190 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 198.316 tấn. Trong đó, diện tích nuôi cá tra là 842 ha, với sản lượng ước đạt 150.444 tấn; bình quân hộ nuôi gia công có lợi nhuận khoảng 1.000 đồng/kg cá thương phẩm.

Chia sẻ bài viết