24/02/2010 - 08:20

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Các dự án hợp tác thể hiện sâu đậm tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Nga

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ
* Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp Quốc vụ khanh Tây Ban Nha về hợp tác quốc tế
* Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Sáng 23-2, tại Phủ Chủ tịch, tiếp Phó Thị trưởng thứ nhất thành phố Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) Vladimir Resin, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ to lớn, giúp đỡ chí tình của nhân dân Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay. Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ những tình cảm này.

Nhiệt liệt chào mừng Phó Thị trưởng Vladimir Resin sang thăm vào những ngày đầu Xuân mới cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa đẩy mạnh quan hệ giữa thành phố Mát-xcơ-va với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước Việt Nam và LB Nga. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh của LB Nga trong những năm qua, hoan nghênh và đánh giá cao các dự án hợp tác giữa thành phố Mát-xcơ-va với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh đây là những dự án về văn hóa, kinh tế đồng thời thể hiện sâu đậm tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Chủ tịch nước cảm ơn chính quyền thành phố Mát-xcơ-va đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho những người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn tại Nga.

Phó Thị trưởng Vladimir Resin bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi được tận mắt chứng kiến những thành tựu phát triển của Việt Nam; vui mừng thông báo về sự phát triển tích cực trong quan hệ trao đổi thương mại giữa Mát-xcơ-va với các thành phố của Việt Nam. Theo Phó Thị trưởng Vladimir Resin, tại Mát-xcơ-va không lâu nữa sẽ có những địa điểm mang đậm đặc trưng Việt Nam, đó là các trung tâm văn hóa - thương mại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có Nhà Mát-xcơ-va. Chính quyền thành phố Mát-xcơ-va luôn sẵn sàng hỗ trợ Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong các vấn đề quy hoạch đô thị và xây dựng đường xe điện ngầm.

* Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 23-2, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã tới Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Meira Kumar.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại phòng Ceremonial, sân bay quốc tế Indira Gandhi. Tổng vụ trưởng phụ trách đối ngoại của Quốc hội Ấn Độ, ngài Shri U.S. Saxena cùng nhiều quan chức của Quốc hội Ấn Độ đã có mặt tại sân bay, nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ. Ngài Saxena đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước, hai quốc hội Việt Nam - Ấn Độ.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ Vũ Quang Diệm cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều đã ra sân bay đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta.

* Sáng 23-2, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tiếp thân mật bà Soraya Rodriguez Ramos, Quốc vụ khanh về Hợp tác quốc tế Tây Ban Nha.

Bà Soraya Rodriguez Ramos cảm ơn Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn và coi đây là cuộc gặp quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ trong lĩnh vực bình đẳng giới, vì sự hòa nhập của phụ nữ vào cộng đồng và đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ. Bà Soraya Rodriguez Ramos cho rằng sự phát triển của xã hội nào cũng phải gắn với sự bình đẳng giữa nam và nữ nhưng con đường đi đến sự bình đẳng đó còn dài và là vấn đề không chỉ của Việt Nam hay Tây Ban Nha mà còn của nhiều nước trên thế giới.

* Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh và các cán bộ cấp cao QĐND Việt Nam đã đón và tiếp thân mật Đại tướng Tia Banh cùng các thành viên trong đoàn. Đại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, khẳng định chuyến thăm của Đoàn đã mang đến cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tình cảm thắm thiết, sự cổ vũ, động viên to lớn, tin tưởng chuyến thăm của đoàn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trên cơ sở đó tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam- Campuchia. Đại tướng Tia Banh thay mặt các thành viên đoàn chân thành cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh cùng các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao QĐND Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, hữu nghị.

Hai bên đã hội đàm cùng trao đổi một số vấn đề về tình hình quốc tế, khu vực và mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác hữu nghị giữa QĐND Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia thời gian qua; thống nhất thời gian tới, QĐND Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, quản lý bảo vệ biên giới, tuần tra chung trên vùng nước lịch sử giữa hai nước, phối hợp và đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết