30/03/2020 - 09:26

Các cơ sở kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động 

(CT)- Để đảm bảo nghiêm chỉnh chấp hành chỉ đạo của UBND thành phố, tạm dừng hoạt động các dịch vụ thể dục thể thao từ ngày 28-3 đến 15-4, tối 28-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra ở một số tuyến đường có đông cơ sở kinh doanh các dịch vụ nói trên (phòng tập thể hình, hồ bơi, võ thuật, bi-da, yoga, sân bóng đá…; các cơ sở dịch vụ làm đẹp như uốn tóc, hớt tóc, làm móng, xăm hình…) tại địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết cơ sở chấp hành tạm dừng hoạt động, chỉ còn một vài trường hợp hoạt động nhỏ lẻ đã được đoàn kiểm tra kịp thời nhắc nhở, yêu cầu ngừng hoạt động ngay. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Những ngày tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được chặt chẽ hơn nữa.

Khu du lịch cộng đồng Cồn Sơn (quận Bình Thủy) đã thông báo tạm ngừng đón khách để thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: DUY KHÔI

Những ngày qua, Trung tâm Phát triển Du lịch TP Cần Thơ, đoàn kiểm tra của các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng đã kiểm tra tất cả các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, lữ hành… về việc tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Chính Phủ và UBND TP Cần Thơ. Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị đều chấp hành và đề nghị lãnh đạo địa phương có giải pháp hỗ trợ chính sách ưu đãi trong thời gian hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ.

Một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường An Bình, quận Ninh Kiều) thông báo đóng cửa đến ngày 15-4 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: DUY KHÔI

Di tích quốc gia Quảng Triệu Hội Quán (Chùa Ông) ở Bến Ninh Kiều cũng đóng cửa, ngừng đón khách tham quan. Ảnh: DUY KHÔI

Duy Khôi

Chia sẻ bài viết