12/07/2017 - 09:28

Vụ án cán bộ Thanh Tra Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ nhận hối lộ:

Các bị cáo lãnh án tù, cao nhất chung thân

(CT)- Ngày 11-7-2017, HĐXX-TAND TP Cần Thơ tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vụ án cán bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, gồm: Dương Minh Tâm, Đoàn Vũ Duy, Võ Hoàng Anh, Nguyễn Trần Lưu, Lý Hoàng Minh, Hồ Công Thiện, Trần Lập Pháp, Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần.

Sau khi thực hiện các thủ tục bắt đầu phiên tòa, Chủ tọa phiên tòa thông báo, do cáo trạng chỉ thay đổi về phần kết luận số tiền quy kết cho các bị cáo nên tòa chỉ yêu cầu VKS công bố phần thay đổi để rút gọn thời gian. Sau khi công bố phần thay đổi của cáo trạng, các bị cáo liên quan không có ý kiến gì, riêng bị cáo Trần Vũ Duy (bị truy tố tội nhận hối lộ với số tiền gần 2,8 tỉ đồng), nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Bình Thủy không nhận tội và không đồng ý với nội dung quy kết tại bảng cáo trạng.

 Bị cáo Duy tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, HĐXX công bố lời khai của bị cáo Hoàng Anh (nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông quận Ninh Kiều) về việc đưa cho ông Trương Văn Phúc (thời điểm đó Phúc là Chánh Thanh tra giao thông) 350 triệu đồng để được lên chức, thì mỗi tháng còn thống nhất với Lý Hoàng Minh (nguyên Đội phó Thanh tra giao thông TP Cần Thơ) chi cho ông Phúc 10 triệu đồng và đã chi 20 triệu đồng. Tại phiên xét xử trước đó, Dương Minh Tâm (nguyên Phó Chánh thanh tra giao thông) đã khai đưa 370 triệu đồng cho ông Trương Văn Phúc để "chạy chức" từ Đội trưởng lên Phó Chánh Thanh tra giao thông. Qua các lời khai của các bị cáo, HĐXX nhận định việc các bị cáo có khai đưa tiền hối lộ cho ông Phúc nhưng ông Phúc không thừa nhận. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ nội dung này.

Tại phần phát biểu quan điểm, Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng đây là vụ án nhận hối lộ với tính chất đặc biệc nghiêm trọng. Các bị cáo nguyên là Thanh tra giao thông đã lợi dụng chức vụ quyền hạn mình được giao để cấu kết với nhau để nhận tiền hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm, hoặc phạt với lỗi nhẹ hơn, đồng thời tìm cách "làm khó" các chủ phương tiện vận tải không đồng ý chung chi, để thu tiền "bảo kê".

Riêng bị cáo Duy, dù có đầy đủ các chứng cứ qua lời khai của các bị cáo và các chủ xe liên quan đến hành vi nhận hối lộ với số tiền gần 2,8 tỉ đồng nhưng Duy vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải có một mức án nghiêm khắc đối với bị cáo Duy. Qua đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Vũ Duy tù chung thân; Võ Hoàng Anh và Nguyễn Văn Cần từ 15 - 16 năm tù; Dương Minh Tâm từ 11 - 12 năm tù; Lý Hoàng Minh từ 9 -10 năm tù; bị cáo Hồ Công Thiện, Nguyễn Trần Lưu và Trần Lập Pháp từ 7 - 8 năm tù; Trần Tường An từ 3 - 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Sau phần công bố bảng cáo trạng, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã trình bày phần bào chữa của mình.

Vào buổi chiều, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và các luật sư bảo vệ cho các bị cáo. Sau phần tranh luận của các luật sư, HĐXX hỏi các bị cáo có ý kiến gì về phần tranh luận của các luật sư bào chữa. Đa số các bị cáo đều đồng ý với nội dung bảo vệ của các luật sư. Riêng bị cáo Duy bổ sung về mối quan hệ của mình với bị cáo An. Bị cáo Duy cho rằng, An ngoài quen biết bị cáo thì còn quen cả bạn bè và các cấp lãnh đạo của Duy. Duy khai: "việc không kiểm tra xe là do cấp trên gọi điện thoại cho bị cáo nói không kiểm tra thì bị cáo không kiểm tra". Sau đó, Tòa hỏi bị cáo Duy lãnh đạo là những ai? Duy trả lời: lãnh đạo thường xuyên gọi là 4 Phó Chánh Thanh tra và Chánh Thanh tra giao thông, Sở Giao thông TP Cần Thơ. HĐXX hỏi bị cáo Duy có chấp nhận đối chất không? Bị cáo Duy đồng ý.

Sau phần tranh luận của các luật sư và Viện Kiểm sát, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Đa số các bị cáo đều nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình. Riêng bị cáo Duy vẫn không nhận tội.

Qua hơn 2 giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt: Đoàn Vũ Duy tù chung thân, Nguyễn Văn Cần 20 năm tù, Võ Hoàng Anh 15 năm tù, Dương Minh Tâm 10 năm tù, Nguyễn Trần Lưu 7 năm tù, Lý Hoàng Minh 9 năm tù, Hồ Công Thiện 7 năm tù, Trần Lập Pháp 7 năm tù, Trần Tường An 7 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Như Báo Cần Thơ đã thông tin trước đó, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2016, 7 cán bộ Thanh Tra Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ gồm Dương Minh Tâm, Đoàn Vũ Duy, Võ Hoàng Anh, Nguyễn Trần Lưu, Lý Hoàng Minh, Hồ Công Thiện, Trần Lập Pháp đã câu kết với Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần thỏa thuận với một số doanh nghiệp, cá nhân có ô tô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để không bắt hoặc bắt các lỗi nhẹ khi vi phạm giao thông đường bộ. Hằng tháng hoặc từng lần vi phạm, các doanh nghiệp, cá nhân giao nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu của các đối tượng với số tiền ít nhất là 1 triệu/tháng, nhiều nhất là 28 triệu/tháng. Cụ thể các đối tượng đã nhận của cá nhân, doanh nghiệp số tiền trên 4 tỉ đồng. Trong đó, nhiều nhất là Đoàn Vũ Duy gần 2,8 tỉ đồng.

Tin, ảnh: P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết