13/09/2013 - 22:04

CÀ MAU: Khởi tố đôi vợ chồng trẻ phóng hỏa làm bé gái chết

Theo Cơ quan điều tra CA tỉnh Cà Mau chiều 13-9 VKSND cùng cấp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Lê Văn Đương và bà Đỗ Thị Kiếm (cùng 24 tuổi, ngụ ấp Hữu Thời, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, Cà Mau) về hành vi “giết người”.

Trước đó (rạng sáng ngày 29-8), cả nhà ông Đoàn Văn Quang (ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) đang ngủ thì nghe tiếng động lạ, nghi trộm đột nhập. Ông Quang vừa thức giấc thì có kẻ lạ mặt quẳng bó đuốt cùng 3 bịch xăng vô ngay mùng ngủ. Ông Quang la làng, kêu vợ nhanh chóng đưa 3 đứa con đang ngủ trong buồng chạy trốn. Cháu Thủy (con thứ 4) ngủ cùng vợ chồng ông Quang, chạy không kịp nên bị lửa làm bỏng nặng đến 90% và tử vong sau gần 3 ngày được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 7 nghi can đều là người thân của vợ chồng Đương. Qua sàng lọc và củng cố bằng chứng, CA đã khởi tố vợ chồng Đương. Bước đầu, cả hai thừa nhận vì mâu thuẫn đất đai nên gián tiếp gây nên cái chết cho bé Thủy.

Hiện, vợ chồng ông Quang tiếp tục điều trị vết thương bị bỏng do bị vợ chồng Đương tẩm xăng, phóng hỏa.

H.TÙNG

 

Chia sẻ bài viết