22/08/2010 - 09:03

Cà Mau: Khẩn trương hộ đê biển Tây

Ngày 21-8, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, trước tình hình sạt lở nghiêm trọng ở đê biển Tây, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức phối hợp hộ đê khẩn cấp, nhằm sớm khắc phục tình trạng sạt lở, giữ an toàn cho tuyến đê biển Tây trong mùa mưa bão năm nay, bảo vệ vụ mùa sản xuất cho nông dân...

Theo đó, tỉnh Cà Mau bố trí hơn 180 người túc trực tại những đoạn đê xung yếu, sẵn sàng tham gia hộ đê khi có sự cố vỡ đê xảy ra. Tỉnh trích ngân sách 6,5 tỉ đồng để xử lý khẩn cấp 1,5km đoạn đê sạt lở nghiêm trọng bằng cừ tràm, cừ bản nhựa và rọ đá, đồng thời tiến hành gia cố những đoạn đê nằm trong nguy cơ vỡ đê cao.

Theo ông Nguyễn Long Oai, Chi Cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Cà Mau, để bảo đảm an toàn cho hàng chục ngàn héc-ta đất sản xuất trong khu vực, đối với những đoạn đê bị sạt lở nghiêm trọng, ngoài phương án gia cố hộ đê, còn làm đê phụ (cách đê cũ 30 m về phía Đông), phòng khi thời tiết diễn biến phức tạp, chuyện hộ đê bất thành sẽ có đê phụ bên trong bảo vệ thành quả sản xuất của nông dân. Về lâu dài, tỉnh đã xuất kinh phí 4,8 tỉ đồng đặt mua khoảng 7.000m cừ bản nhựa để thực hiện thí điểm 300m kè kiên cố bảo vệ đê biển Tây theo phương án kè ngầm, tạo bãi trồng cây chắn sóng.

Từ 07 - 14/08, do mưa lớn kéo dài kèm theo sóng to gió lớn đã làm sạt lở nhiều đoạn đê xung yếu. Đoạn đê biển Tây từ Lung Ranh đến Rạch Dinh thuộc xã Khánh Tiến (U Minh) dài 2.100 m hầu như không còn rừng phòng hộ, trong đó có khoảng 1.500 m đã sụp lở 1/3 vào thân đê, có nơi sụp lở gần hết thân đê, nguy cơ bị vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đặc biệt, có khoảng 200 m đê trước đó bị vỡ vừa xử lý gia cố khẩn cấp trong tháng 7 cũng đã bị sóng biển đánh sụp mất phần đất gia cố, bồi trúc và đe dọa thân đê.

HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết