09/04/2010 - 09:08

CÀ MAU: Dịch cúm gia cầm tạm lắng song nguy cơ tái bùng phát rất cao

Đến ngày 8-4, các địa phương xảy ra dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã qua 21 ngày, không phát hiện thêm gia cầm bị ốm chết; tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh này tiếp tục tái bùng phát rất cao trong thời gian tới.

Nguyên nhân là do thời tiết biến đổi thất thường, đặc biệt là giai đoạn chuyển mùa từ nắng sang mưa trong khoảng nửa đầu tháng 5; tiêm phòng văc-xin phòng bệnh cho gia cầm không đạt yêu cầu, tiến độ rất chậm, nhiều địa phương chưa kết thúc tiêm phòng mũi 2 - đợt 2 năm 2009; không quản lý và kiểm soát được việc tái đàn gia cầm liên tục trong hộ chăn nuôi cũng như vận chuyển, giết mổ, mua bán các sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Tại các địa phương, ý thức người dân về phòng chống dịch chưa cao, nhất là còn sử dụng thịt, trứng gà, vịt tùy tiện, không khai báo với cơ quan chức năng khi gia cầm nuôi bị bệnh và chết để xử lý ổ dịch mà còn lén đưa ra thị trường “bán đổ, bán tháo”.

* Ngày 8-4, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có Quyết định số 373/QĐ-UBND công bố hết dịch cúm gia cầm trên địa bàn 3 xã Thanh Yên, Noong Luống, Thanh Hưng (huyện Điện Biên) và chấm dứt hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật tạm thời cũng như các Đội kiểm dịch động vật lưu động trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định này, gia cầm và sản phẩm gia cầm khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng từ huyện Điện Biên, đã qua kiểm dịch thú y được phép lưu thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các hoạt động kinh doanh giết, mổ, bán buôn gia cầm tại các điểm chợ được phép diễn ra bình thường.

Đợt dịch cúm gia cầm vừa qua ở huyện Điện Biên xuất hiện đầu tiên tại xã Thanh Yên (19-1), rồi lây lan nhanh ra 2 xã Noong Luống và Thanh Hưng. Sau hơn 3 tháng, đã có gần 8.000 con gia cầm (chủ yếu là vịt) và 7.500 quả trứng của các hộ dân thuộc 3 xã trên bị chết và tiêu hủy.

LÊ HUY HẢI - XUÂN TIẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết