27/08/2020 - 15:28

Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây

(CTO) - Ngày 27-8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vừa ký quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây trên địa bàn huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời.

Đê biển đang sạt lở nghiêm trọng buộc tỉnh Cà Mau phải ban bố tình huống khẩn cấp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở NN&PTNT nhanh chóng thực hiện khảo sát, lập thủ tục đầu tư khắc phục sạt lở trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đơn vị này cũng phải phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời, huyện U Minh khoanh vùng, thiết lập hành lang an toàn ở khu vực bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm và có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; bố trí lực lượng trực, theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời xử lý. Ngoài ra, UBND huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh có trách nhiệm vận động, sơ tán người dân khỏi những khu vực sạt lở nguy hiểm vào nơi an toàn.

Tổng chiều dài sạt lở đê biển Tây trong tình huống khẩn cấp là hơn 3,3km, với 4 đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm cần thực hiện ngay các giải pháp để bảo vệ đê. Cụ thể, đoạn từ Hương Mai - Tiểu Dừa (xã Khánh Tiến, U Minh) có 2 vị trí dài 610m và 315m; đoạn từ Ba Tỉnh – T25 (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) dài 1,9km và đoạn đê thuộc xã Khánh Hải và Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời) dài 500m.

Trước đó, vào đầu tháng 8-2020, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 nhiều đoạn đê biển Tây của tỉnh Cà Mau bị sóng biển đánh sạt lở rất nghiêm trọng. Nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ở nhiều vị trí. Ngành nông nghiệp tỉnh đã đề xuất công bố tình huống khẩn cấp để kịp thời khắc phục.

Tin, ảnh: HIẾU NGHĨA

Chia sẻ bài viết